• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản

Thực hiện: Vĩnh Quý | 16/01/2023

(Tổ Quốc) - Chia sẻ những khó khăn và giúp đồng bào các dân tộc ở 28 xã phường trên 2 tuyến biên giới đón Tết đầm ấm, đầy đủ và tạo khí thế sôi nổi đón xuân Quý Mão 2023, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" với nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ bà con nhân dân trong những ngày cận Tết Nguyên đán…

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chia sẻ: Chương trình "Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản" hàng năm do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ trì đã có sự phối hợp chặt chẻ giữa các tổ chức, cá nhân trong cả nước. Những "chuyến hàng mùa xuân" đã được các mạnh thường quân mang đến cho bà con một cái tết đầy đủ với bánh chưng xanh, những tấm áo mới hay những vật dụng thiết yếu nhất phục vụ cuộc sống hàng ngày, lao động, tăng gia sản xuất của bà con khu vực biên giới…

Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản - Ảnh 1.

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" với nhiều tiết mục văn nghệ được tổ chức tại xã Kim Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) được xem là đêm hội của đồng bào dân tộc vùng biên giới vào những dịp Tết đến Xuân về

"Những mùa Xuân ấm lòng dân bản đã được tổ chức với sự vào cuộc chung tay góp sức, huy động được nhiều nguồn lực; thể hiện sự tiếp nối đạo lý truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam, sự tri ân đồng bào các dân tộc khu vực biên giới trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia"… Đại tá Trịnh Thanh Bình khẳng định.

"Sức lan tỏa của chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" có rất nhiều ý nghĩa, là sự tri ân đồng bào biên giới đã luôn giúp đỡ, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Là dịp sẻ chia tình cảm của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm với các gia đình chính sách, hộ dân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chương trình với tất cả tình cảm, sự chia sẻ và sự chung tay của đoàn thể, chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới"…

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ghi nhận ở trong chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" được tổ chức tại xã biên giới Kim Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) cho thấy, chương trình có sức lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp nhân dân. Những ngày cuối năm, bà con đã nhận được những phần quà hết sức ý nghĩa từ các mạnh thường quân chung tay tặng quà Tết cho đồng bào từ cơm, gạo, áo, tiền… cho đến những căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn ở địa bàn.

Anh Hộ Văn Dậy ở bản Tân Ly xã Lâm Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản rất vui mừng khi năm nay được chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ gia đình một căn nhà Đại đoàn kết.

Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản - Ảnh 3.

Bà con Vân Kiều ở xã Kim Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) mang những chiếc bánh tự tay mình làm ra tặng khách quý như lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm đến đời sống, tinh thần của bà con trong dịp cuối năm

"Rứa là từ nay gia đình tôi sẽ được sống trong một ngôi nhà ấm cúng, không lo cái lạnh, không lo cái mưa rồi. Tui khổ lắm, cả đời có ước muốn cũng khó hoàn thành được tâm nguyện vì gia đình nghèo, điều kiện vật chất thiếu thốn do làm ăn khó khăn, đau ốm liên miên"... ông Hồ Văn Dậy xúc động tâm sự.

Chị Hồ Thị Rạo ở bản Cồn Cùng xã Kim Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) tâm sự: Gần tết, được các nhà hảo tâm chia sẻ, tặng cho những phần quà rất ý nghĩa để ăn tết, như dụng cụ lao động để đi làm, con cái có những cái áo mới, những chiếc bánh chưng. Trước đấy những tưởng gia đình không có Tết bởi cả nhà chỉ chờ vào mấy con gà, con lợn hay vài con cá bắt được ở suối hay ít măng rừng... đem đổi lấy gạo để cả nhà sống qua ngày.

Tại chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" năm 2023, gia đình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, chính quyền và những người dân địa phương quây quần bên bếp lửa, cùng nhau nấu bánh chưng dâng lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến và gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới, trong đó có Làng Ho, xã biên giới Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bà Võ Hòa Bình (con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp) xúc động chia sẻ: "Những lúc như thế này chúng tôi lại nhớ những ngày ba mẹ tôi về thăm quê hương, thăm đồng bào trong tỉnh. Đi đến đâu Ba tôi (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) cũng quan tâm, hỏi thăm tình hình đời sống của nhân dân cũng như điều kiện sinh hoạt, ăn ở của bộ đội…

Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản - Ảnh 4.

"Chính quyền các cấp tỉnh Quảng Bình sẽ đồng hành và hỗ trợ đồng bào vùng biên giới, vùng núi rẻo cao để bà con đồng bào có được những cái Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc"... ông Trần Thắng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

"Những khi hay tin quê hương, những nơi bị mất mùa, lũ lụt hay kinh tế, môi trường... bị ảnh hưởng thì Ba tôi buồn và rất lo lắng. Mỗi lần có dịp về thăm quê hương, về Vũng Chùa-Đảo Yến, chúng tôi lại nhớ về ba, về tấm lòng và những trăn trở về đồng bào, quê hương, đất nước của ba tôi. Hơn lúc nào hết, ba tôi đều mong muốn đời sống của nhân dân ổn định, quê hương phát triển. Mỗi một gia đình, xóm làng luôn có một bếp lửa ấm áp, cùng vun đắp xây dựng quê hương giàu mạnh, phồn vinh"… Bà Võ Hòa Bình xúc động nhớ lại.

Có thể thấy rằng, sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp cùng với sự chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm khắp cả nước sẽ mang đến những niềm vui, hạnh phúc cho những người dân vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới khó khăn... đó là việc làm thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự đoàn kết, tương thân tương ái và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 1.

Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao 8 nhà đại đoàn kết cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 xã Kim Thủy - Lâm Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình)

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 2.

Khánh thành chương trình. Ánh sáng vùng biên" - một trong những công trình hỗ trợ bà con dân bản ý nghĩa do Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho bà con vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc.

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Hân - Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình trao quà cho những hộ nghèo

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 4.

Trồng cây, lát hoa tại bản Chuôn, xã Kim Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình). Đây là mô hình do gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng người dân bản Chuôn, xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 5.

Những chiếc bánh chưng mang đậm nghĩa tình do gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao tặng cho bà con vùng đồng bào dân tộc

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 6.

Những chiếc bánh chưng mang nặng nghĩa tình

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 7.

"Lễ hội Bánh Chưng Xanh" là nơi mọi người chung tay hỗ trợ đồng bào dân tộc ở các vùng biên giới vào dịp Tết nguyên Đán

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 8.

Niềm vui của những người tham gia gói bánh chưng tặng bà con đồng bào vùng biên giới

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 9.

Ông Võ Điện Biên trao tặng những cặp bánh chưng cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội 321 (Lào)

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 10.

Ông Võ Điện Biên trao bánh chưng tặng bà con xã Kim Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình)

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 11.

Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm hỏi và động viên bà con nhân dân vùng biên giới

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 12.

Tặng quà cho bà con bản Mít xã Kim Thủy

Mùa xuân của những yêu thương - Ảnh 13.

Thăm và động viên lực lượng bảo vệ biên giới trong dịp Tết đến xuân về

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” diễn ra từ những ngày đầu tháng 12 âm lịch hàng năm. Các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, các đồn Biên phòng trên 2 tuyến biên giới thuộc 28 xã phường vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc để tặng những phần quà ý nghĩa hỗ trợ cho bà con đón tết Nguyên đán đầm ấm sum vầy.


NỔI BẬT TRANG CHỦ