• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xuất hiện thêm kình địch cho Việt Nam, gọi hẳn sao châu Âu về đá giải phụ ở ĐNÁ

Thể thao 30/05/2023 15:26

(Tổ Quốc) - Ngoài Indonesia thì Malaysia cũng đang đặt tham vọng rất cao ở giải U23 ĐNÁ 2023.

Bắt đầu tổ chức từ năm 2005 nhưng cho tới nay, mới chỉ 3 kỳ U23 ĐNÁ được tổ chức. Giải tới ở Thái Lan là lần thứ tư các đội U23 của khu vực tranh tài.

Thực tế thì giải U23 ĐNÁ vốn chỉ được xem là phụ, hòng chuẩn bị cho các lứa trẻ khu vực chính thức tranh tài tại SEA Games. Năm nay, SEA Games 32 đã tổ chức xong nên giải U23 ĐNÁ 2023 cũng giảm nhiều ý nghĩa.

Chính bởi thế, ví dụ như bóng đá Việt Nam sẽ chỉ cử đội hình với nòng cốt là lứa U20 đi thi đấu, hòng lấy kinh nghiệm cho tương lai xa. Ngay cả Thái Lan dù là chủ nhà nhưng dự kiến cũng không dùng đội hình mạnh. Khả năng họ sẽ chỉ sử dụng các cầu thủ trẻ có chất lượng thuộc nhóm 3 thậm chí nhóm 5.

Nhưng Malaysia lại lên kế hoạch khác. Họ muốn sử dụng giải U23 ĐNÁ làm bước chạy đà, hòng chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra tháng Chín. Đồng thời, nếu đoạt chức vô địch ĐNÁ cũng là tin rất tốt cho Malaysia. Theo định hướng đó, Malaysia đang muốn gọi cả các cầu thủ trẻ tại châu Âu về đấu giải U23 ĐNÁ.

"Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Datuk Hamidin Mohd Amin, đã cho biết Liên đoàn sẽ liên hệ với các CLB, để có sự phục vụ của 2 cầu thủ hiện đá tại châu Âu, Luqman Hakim Shamsudin và Nooa Laine tại U23 ĐNÁ 2023" – tờ Astro Stadium Report của Malaysia đưa tin.

Xuất hiện thêm kình địch cho Việt Nam, gọi hẳn sao châu Âu về đá giải phụ ở ĐNÁ - Ảnh 1.

Malaysia muốn mang Luqman Hakim - cầu thủ hiện đang thi đấu ở châu Âu và đã có 9 lần khoác áo ĐTQG đá giải trẻ ĐNÁ.

Tuy nhiên, FAM cũng hiểu điều này không dễ. Vì U23 ĐNÁ 2023 không thuộc lịch FIFA, các CLB có quyền không nhả người.

"Tuy nhiên, nếu không thể gọi 2 cầu thủ này về đá giải U23 ĐNÁ 2023 thì FAM cũng sẽ cố gắng đảm bảo họ có mặt ở vòng loại U23 châu Á 2024" – tờ Astro Stadium Report tiếp.

Vòng loại U23 châu Á 2024 thuộc lịch FIFA nên sẽ tiện hơn nhiều cho các liên đoàn lấy người từ CLB.

Tại U23 ĐNÁ 2023, Malaysia chung bảng với Indonesia – đội cũng dự kiến mang những nhân tố tốt nhất sang Thái Lan tranh tài. Thế nên, việc cạnh tranh vé đi tiếp không hề dễ cho người Mã. Khả năng, người Mã sẽ phải lấy vé vào Bán kết thông qua vị trí nhì bảng xuất sắc nhất.

Theo lịch, giải U23 ĐNÁ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17/8 đến 26/8/2023 tại Thái Lan. Vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ 6-12/9. Tại vòng loại giải châu Á, Malaysia thuộc bảng H với chủ nhà Thái Lan, Bangladesh và Philippines.

Đoàn Dự

NỔI BẬT TRANG CHỦ