Đại lễ được tổ chức tại chùa Khánh Long, bao bọc bởi cánh đồng lúa bát ngát nhưng đã thu hút hàng trăm tăng ni, phật tử ở khắp nơi cùng thành tâm chí kính hướng về cội nguồn dân tộc, tiên tổ.. Ảnh: Ngọc Thành
Tăng ni, phật tử xúc động, trang nghiêm thành kính nhớ về tiền nhân của mình, cùng tụng kinh, niệm Phật cầu quốc thái dân an, siêu độ vong linh, gia đình an phúc.. Ảnh: Ngọc Thành
Những ai mất cha mẹ sẽ cài lên ngực bông hồng màu trắng.. Ảnh: Ngọc Thành
Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương, không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, kẻo một mai người khuất núi, có khóc than cũng không còn kịp nữa. Ảnh: Ngọc Thành
Nhiều người không thể kìm lòng trước những dòng kinh nguyện cầu tưởng nhớ về dấng sinh thành.. Ảnh: Ngọc Thành
Cứ mỗi năm đến ngày rằm tháng bảy, tất cả người con Phật đều nhớ đến trách nhiệm báo ân báo hiếu đối với hai đấng sinh thành.. Ảnh: Ngọc Thành
Nghi lễ Bông hồng cài áo được thực hiện trang nghiêm, những ai còn cha còn mẹ, sẽ được cài lên ngực một bông hoa Hồng đỏ thắm.. Ảnh: Ngọc Thành
Bà Nguyễn Thị Minh Lý (Phủ Lý, Hà Nam) xúc động nói:"Từ đầu tháng 7 tôi đã đi 4 khoá lễ ở khắp nơi để tham gia Đại lễ Vu Lan báo hiếu, nghi lễ này như nhắc nhỏ con cháu phải biết nhớ ơn dưỡng dục của con cái đối với cha mẹ, tôi luôn xúc động mỗi khi tham gia những khoá lế như vậy".. Ảnh: Ngọc Thành
Hàng nghìn ngọn nến lung linh hoà vào không khí sâu lắng như thắp sáng nỗi lòng những người con trang nghiêm trong Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2559 diễn ra tại chùa Khánh Long, Ninh Tảo, Thanh Liêm, Hà Nam.. Ảnh: Ngọc Thành
Nghi thức bông hồng cái áo mang nhiều ý nghĩa và hữu hiệu trong việc giáo dục đại chúng về lòng hiếu thảo và tình người. . Ảnh: Ngọc Thành
Lễ Vu Lan thường diễn ra vào rằm tháng bảy để tưởng nhớ về tứ đại trọng ân: Ân Tổ quốc; ân đồng bào; ân thầy bạn; ân cha mẹ.. Ảnh: Ngọc Thành
Những ngày này, nhiều ngôi chùa trên đất nước Việt Nam thường tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu, các Phật tử đến tham dự rất đông đảo để cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh độ, cùng là được nghe các thầy giảng về ý nghĩa lễ Vu Lan và đạo hiếu của người con đối với các bậc sinh thành.. Ảnh: Ngọc Thành