• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

12 món ăn ngon nhất không thể bỏ qua tại quê hương HLV Park Hang - seo

Du lịch 11/12/2019 11:22

(Tổ Quốc)- Có rất nhiều địa điểm tuyệt vời ở Hàn Quốc mà bạn không thể bỏ lỡ, và chắc hẳn sẽ có những lần dừng chân để thưởng thức ẩm thực nơi đây.

Có rất nhiều lý do khiến bạn muốn đến Hàn Quốc nhưng một trong những lý do lớn nhất chính là để thưởng thức những món ăn ngon nhất.


12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 1.

Ẩm thực Hàn Quốc rất độc đáo, thịnh soạn và ngon miệng nhưng phần lớn là các món từ thịt. Đây không phải là một quy tắc, nhưng các món ăn chúng tôi tìm thấy chủ yếu xoay quanh thịt. Chắc hẳn ở Hàn Quốc cũng có một số món chay ngon, nhưng các món từ thịt vẫn nhiều hơn.

Trang handluggageonly.co.uk đưa ra tham khảo một số món ăn ngon nhất Hàn Quốc mà bạn nên thử.

Bibimbap – Cơm trộn

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 2.

Bibimbap là một trong những món ăn ngon nhất Hàn Quốc mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến đây. Bibimbap một tô cơm trộm gồm cơm trắng, rau và ớt bột khiến thực khách phải vừa ăn vừa phải xuýt xoa vì cay.

Có nhiều loại bibimbap, nhưng bạn nên ăn thử bibimbap dolsot vì loại này được đựng trong một thố đá nóng hổi và có một quả trứng sống ở trên.

Nếu bạn nhanh tay trộn đều tô cơm, trứng sống sẽ chín nhờ hơi nóng của cơm. Và khi đó, bạn không cần phải lo lắng về việc ăn trứng sống. Mặc dù món ăn này trông có vẻ phù hợp với người ăn chay, nhưng trong đó thường có một lượng nhỏ thịt bò xay và đôi khi là thịt bò kho.

Samgyetang – Gà tần sâm

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 3.

Samgyetang là một món súp gà của Hàn Quốc. Đó là một tô súp nóng hổi, bổ dưỡng, làm ấm lòng thực khách trong những ngày đông lạnh lẽo ở Seoul.

Thường thì món này người ta sẽ hầm cả con gà nhưng bạn có thể lựa chọn khẩu phần nhỏ hơn nếu bạn đến một quán ăn hay quầy hàng. Vì vậy, đừng lo ngại rằng bạn sẽ phải ăn cả một con gà.

Ăn cùng cơm nóng và một số loại rau khác, Samgyetang là một trong những món ăn ngon nhất mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến Hàn Quốc. Và cũng giống như nhiều món ăn Hàn Quốc khác, càng về cuối nước dùng càng đậm đà và đặc sánh hơn. Ngon tuyệt!

Galbi – Sườn nướng

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 4.

Đây là món mọi người thường nghĩ đến đầu tiên khi đề cập đến BBQ Hàn Quốc và đây là một trong những món ăn ngon nhất Hàn Quốc mà bạn phải thử trong chuyến đi của mình. Thành thật mà nói, bạn không thể bỏ lỡ một bữa BBQ Hàn Quốc, món này có ở khắp nơi trong thành phố – đặc biệt là ở Seoul.

Bạn có thể tìm thấy quán sườn nướng ở khắp mọi nơi vì vậy đừng băn khoăn nếu bạn chật vật lựa chọn. Ngồi xuống, gọi những thứ mà bạn muốn (một số quán sườn nướng sẽ chỉ có một món) và nhân viên phục vụ sẽ mang đến cho bạn một đĩa thịt lợn hoặc thịt bò sống trong chưa đầy một phút. Đó là một bữa ăn ngon khi thưởng thức cùng với một ly bia Hàn Quốc.

Dakgalbi – Gà cay phô mai

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 5.

Dakgalbi được nấu ngay trước mặt bạn trong một chiếc chảo rán khổng lồ và xứng đáng là một trong những món ăn ngon nhất Hàn Quốc.

Một chảo đầy thịt gà, rau, và một số thực phẩm tự chọn khác (khoai lang, mì tôm, cơm hoặc thậm chí là phô mai), trộn lẫn tất cả và nấu. Chảo thức ăn này sẽ giúp bạn no căng bụng.

Gimbap – Cơm cuốn rong biển

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 6.

Người Hàn Quốc gọi đây những chiếc sandwich Hàn Quốc và đúng là không có cái tên nào phù hợp hơn. Giá thành rẻ, tiện lợi và có thể tự phục vụ, đây có lẽ là món ăn nhanh hoàn hảo nên thử ở Hàn Quốc.

Thông thường, Gimbap là cơm được cuốn bằng rong biển khô và trong nhân có trứng rán, giăm bông và các loại rau địa phương theo mùa. Bạn có thể đặt gimbap với nhiều loại nhân khác nhau. Món ưa thích của một số người là Gimbap cá ngừ (chamchi gimbap) với vị ngon tuyệt.

Pojangmacha

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 7.

Pojangmacha theo nghĩa đen là món ăn đường phố và là một đặc sản ở Hàn Quốc.

Hiện tại, món ăn đường phố của Hàn Quốc thường không được bày biện đẹp mắt, nhưng bù lại cho tính thẩm mỹ là hương vị tuyệt vời!

Bạn có thể lấy gà nướng trên que, bánh cá hoặc rau chiên giòn hay nếm thử ddeokbokki, những chiếc bánh gạo được phủ đầy một loại tương ớt nóng.

Ngon nhất là ăn ddeokbokki kèm với mì ramen và một quả trứng luộc kỹ (tuy nhiên, mỗi người có món yêu thích của riêng mình). Nếu bạn hoang mang không biết đến đâu để tìm những món ăn đường phố ngon, chỉ cần tìm một trường đại học và chắc chắn bạn sẽ tìm thấy quầy hàng thức ăn đường phố gần đó. Các sinh viên Hàn Quốc dường như đều đã ăn hết các món ăn đường phố.

Samgyeopsal

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 8.

Samgyeopsal khá giống với thịt xông khói hoặc cá hồi cắt dày, đây là một trong những món ăn ngon nhất Hàn Quốc bạn nên thử.

Một số người Hàn Quốc tin rằng Samgyeopsal có thể giải độc cơ thể, vì vậy, nó đáng là món ăn mà ban nên thưởng thức ít nhất một lần khi đến xứ sở của Kim Chi.

Pajeon – Bánh xèo

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 9.

Pajeon thường được gọi là bánh xèo Hàn Quốc, món này thực sự rất ngon.

Thường thì Pajeon sẽ được chế biến cùng với hải sản (haemul pyeon). “Pa” là hành lá, mang đến hương vị đặc biệt và tinh tế khiến cho chiếc bánh xèo khá thú vị.

Dubu kimchi – Kim chi xào đậu phụ

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 10.

Dubu kimchi là đậu phụ mềm được ăn cùng với kim chi xào chín và là một trong những món ăn ngon nhất Hàn Quốc mà bạn nên thử.

Kết cấu và độ xốp của đậu phụ làm tăng hương vị hòa quyện với độ dai giòn của kim chi. Hai nguyên liệu này kết hợp với nhau thực sự tạo thành một món ăn tuyệt vời.

Bulgogi – Thịt bò nướng

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 11.

Bulgogi theo nghĩa đen là thịt nướng với hỗn hợp gia vị ướp thịt sẽ khiến ai đã thưởng thức thật sự ấn tượng. Đây là một trong những món ăn ngon nhất Hàn Quốc mà bạn nên thử.

Trong một số quán ăn, bạn có thể nướng thịt ngay tại bàn của mình; ở những quán ăn khác, bạn được phục vụ một món ăn được chuẩn bị trước. Tùy thuộc vào nước sốt, bulgogi có thể có vị dịu và ngọt đến rất cay. Bạn có thể yêu cầu người phục vụ để điều chỉnh theo ý thích.

Kimchi Jjigae – Canh kim chi

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 12.

Kimchi jjigae là một món hầm với nguyên liệu chính là kim chi. Thực sự món này rất ngon, bạn sẽ hối tiếc nếu không một lần nếm thử.

Người Hàn Quốc tìm cách cho thịt vào mọi món ăn, và kim chi jiggae cũng không ngoại lệ, vì vậy hãy gọi món rau thay thế nếu bạn là người ăn chay.

Thường có những miếng thịt lợn thơm ngon nằm ẩn trong tô canh sôi sùng sục với màu đỏ chủ đạo của ớt, đây là món ăn ngon phù hợp cho bữa tối.

Bossam – Thịt lợn hấp

12 món ăn ngon nhất Hàn Quốc không thể bỏ qua - Ảnh 13.

Bossam là thịt lợn hấp mềm, ngon và thật tuyệt vời khi được thưởng thức cùng với những người bạn của mình.

Có rất nhiều quán phục vụ món Bossam ở Hàn Quốc, vì vậy hãy chắc chắn bạn chọn đúng điểm đến của mình./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ