• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

15 học sinh Tiểu học Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà khi năm mới đã cận kề

Thời sự 10/02/2021 22:46

(Tổ Quốc) - Tối 10/2 (29 Tết), 15 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng 13 phụ huynh đã được trở về để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà

15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 1.

Sau khi nhận kết quả âm tính lần 3, 15 học sinh và 13 phụ huynh được cho về ngay trong tối ngày 10/2, không cần đợi đến ngày 11/2

15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 2.

Đúng 20h40 , sau khi các em học sinh tập chung tại sân trường, cô hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan thông báo: "23 học sinh đủ điều kiện xét nghiệm sớm. Tuy nhiên, gia đình của 8 học sinh đạt tiêu chuẩn vẫn xin ở lại cách ly đủ 14 ngày để đảm bảo an toàn nên chỉ có 15 học sinh xét nghiệm trước".

15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 3.

Trước khi ra về, các em học sinh nhận được quà và lì xì của đơn vị chức năng.

15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 4.

19h, học sinh thuộc nhóm đối tượng được về nhà cách ly với lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn về trở về nhà.

15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 5.

Theo chủ trương cách ly mới của Bộ Y tế đã công bố, trẻ dưới 5 tuổi sẽ được cho cách ly tại nhà nhưng bắt buộc phải có người chăm sóc và trong gia đình không có người già. Đối với trường hợp cách ly tập trung trẻ trên 5 tuổi, tức là lứa tuổi tiểu học, theo yêu cầu đặt ra, trong vòng 1 tuần sẽ thực hiện 3 lần xét nghiệm. Nếu cả 3 lần đều âm tính thì có thể xem xét cho cách ly tại nhà.


15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 6.

Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, trở thành khu cách ly tập trung từ tối 30/1, sau khi một học sinh lớp 3E được xác định dương tính với nCoV. Trong 12 ngày (18-29/1), em đi học bình thường, tiếp xúc với 57 học sinh (trong đó một bạn đã đi Thanh Hóa và được cách ly tại Thanh Hóa), 12 giáo viên và 11 phụ huynh. Ngày 24/1, em tham gia hội chợ, đến 28/1 dự buổi văn nghệ với Đoàn thanh niên quận Nam Từ Liêm.

15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 7.

Hai xe của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đến đón và đưa các cháu học sinh, phụ huynh về tận nhà.

15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 8.

Còn đồ đạc sẽ được cha mẹ, người thân đến chở về.

15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 9.

Chị Nguyễn Thị Thương Huyền (phụ huynh học sinh lớp 3E Trường tiểu học Xuân Phương) đến đón chồng và con gái được lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển đồ đạc. Chia sẻ với phóng viên, chị Huyền không giấu được cảm xúc vui sướng khi chồng và con được trở về nhà ngay trước Tết Nguyên đán.

15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 10.

Học sinh vô cùng phấn khởi khi được trở về nhà

15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 11.

15 học sinh trường Xuân Phương hết cách ly tại trường, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà - Ảnh 12.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ