• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

20 năm VCPMC: Góp phần đưa các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được thi hành trong đời sống

Văn hoá 07/10/2022 16:59

(Tổ Quốc) - Sáng 7/10, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập. Tới dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt; Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân; ông Bejamin Ng. – Giám đốc Khu vực châu Á- Thái Bình Dương của Liên minh Quốc tế các Hiệp hội tác giả - nhạc sĩ (CISAC).

Hội nghị cũng có sự tham dự của đông đảo các nhạc sĩ, khách mời trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt chúc mừng VCPMC nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Thứ trưởng cho biết, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả được thành lập theo quy định của pháp luật, trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam; được thu, phân phối tiền bản quyền sử dụng tác phẩm âm nhạc theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Trung tâm và ủy quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc. Đây là tổ chức hoạt động quản lý tập thể quyền tác giả đầu tiên ở Việt Nam.

20 năm VCPMC: Góp phần đưa các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được thi hành trong đời sống - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt phát biểu chúc mừng VCPMC nhân kỷ niệm 20 năm thành lập

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt ghi nhận những thành tựu của VCPMC trong 20 năm qua, trong đó nổi bật như: Phát triển hội viên trong nước; Cấp phép, thu tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc trong các lĩnh vực, phân chia, chi trả cho hội viên ủy thác quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam; Xây dựng, vận hành trang web riêng, phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu tác giả, chủ sở hữu đối với tác phẩm âm nhạc của hội viên; Hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; Triển khai hợp tác với tổ chức tương ứng của tổ chức quốc tế và của các quốc gia cùng nhiều hoạt động hợp tác khác. Trong đó có trợ giúp kỹ thuật cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và đại diện bảo hộ có đi có lại cho các hội viên của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam; ký kết chương trình phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam về việc ủy thác cho một tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đàm phán cấp phép sử dụng, thu và phân chia tiền bản quyền khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình theo quy định pháp luật…

Thứ trưởng khẳng định: Bộ VHTTDL, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc ra đời và hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

"Hoạt động phối hợp giữa Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam với cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng chặt chẽ trong việc xây dựng chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý tập thể quyền tác giả; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chúng về quyền tác giả và vai trò của các tổ chức đại diện tập thể, trong đó có Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam; trong thực thi pháp luật và hội nhập quốc tế…"- Thứ trưởng khẳng định.

20 năm VCPMC: Góp phần đưa các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được thi hành trong đời sống - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn- Tổng Giám đốc VCPMC

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng nhấn mạnh: "Vượt qua biết bao khó khăn, gian nan thử thách trong những chặng đường đầu kể từ khi thành lập, với những con số biết nói về kết quả hoạt động của Trung tâm trong 20 năm qua, các kết quả này đã khích lệ, tạo niềm tin cho các hội viên ủy thác quyền, đồng thời góp phần đưa các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được thi hành trong đời sống, tạo cầu nối cho việc khai thác, sử dụng tác phẩm âm nhạc một cách hợp pháp".

Phát biểu tại buổi lễ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khẳng định: "20 năm qua, VCPMC đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy. Một Trung tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nhà thơ - đồng tác giả của các tác phẩm âm nhạc. Trung tâm có sức hút và lan tỏa ngày càng sâu rộng không chỉ trong phạm vi cả nước mà còn là điểm sáng với các tác giả, tổ chức bản quyền của CISAC và thế giới".

Tại buổi lễ, Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc VCPMC đã điểm lại những con số biết nói của VCPMC sau 20 năm thành lập.

Từ ngày đầu thành lập (19/04/2002) chỉ có 247 tác giả ủy quyền, đến nay trên 5.300 tác giả, nhạc sĩ Việt Nam ủy quyền cho VCPMC; trên 5 triệu tác giả quốc tế từ nhiều tổ chức CMOs thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ủy quyền cho VCPMC để quản lý khai thác tác phẩm trên lãnh thổ Việt Nam.

Năm 2007, VCPMC là thành viên dự bị của CISAC; tháng 7/2009 VCPMC được công nhận là thành viên chính thức của CISAC. VCPMC bắt đầu bước vào ngôi nhà chung CISAC toàn cầu, cũng từ đó với chiến lược đã được đặt ra, Lãnh đạo VCPMC cùng với bộ phận đối ngoại hàng năm liên tục đi các nước, đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các CMOs quốc tế. Đến nay VCPMC đã ký hợp đồng song phương với 87 tổ chức bảo vệ quyền tác giả âm nhạc tương ứng trên thế giới có phạm vi điều chỉnh ở 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

20 năm VCPMC: Góp phần đưa các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được thi hành trong đời sống - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng sự kiện

Đặc biệt, số tiền bản quyền âm nhạc từ những năm đầu tiên mới thành lập chỉ vài chục triệu đồng, biểu đồ tăng trưởng với số tiền thu được tăng lên đều đặn qua số liệu hàng năm đã được kiểm toán, đến riêng năm 2021 là 167 tỷ đồng; tổng cộng 20 năm thu trên 1.000 tỷ đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế Nhà nước gần 100 tỷ đồng.

VCPMC đã áp dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến trong thời đại 4.0. "Nhờ áp dụng những công nghệ tiến tiến, đến nay VCPMC đã đàm phán và ký hợp đồng song phương với các đối tác chiến lược: Google/Youtube, Facebook, Spple, Spotifile, Tiktok… khai thác bản quyền âm nhạc trên không gian mạng"- Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn nhấn mạnh.

Cũng theo Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, 20 năm qua, VCPMC luôn đồng hành cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức các Hội nghị, Hội thảo ở các tỉnh, thành phố để tuyên truyền phổ biến pháp luật, đưa Luật Sở hữu trí tuệ từng bước đi vào đời sống. Cũng từ đó đến hôm nay các đơn vị, doanh nghiệp khi sử dụng các tác phẩm âm nhạc đã một phần nào nhận thức và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bản quyền tác giả âm nhạc theo luật pháp đã qui định.

20 năm VCPMC: Góp phần đưa các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được thi hành trong đời sống - Ảnh 4.

Đội ngũ nhân viên VCPMC

"Từ những năm đầu tiên khi mà tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả chỉ nhận được số ít tiền bản quyền cho những tác phẩm của mình, thì đến hôm nay rất nhiều tác giả đã có thể yên tâm sống được bằng tiền bản quyền âm nhạc được trả tương xứng cho giá trị lao động kết tinh trong các sáng tạo của mình. Nhạc sĩ - Họa sĩ Văn Thao là con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao chia sẻ với chúng tôi: "Đến hôm nay Mẹ tôi đã sống được bằng tiền bản quyền âm nhạc mà các tác phẩm âm nhạc của bố tôi để lại, không cần anh em chúng tôi mỗi tháng góp chút ít để nuôi mẹ tôi như trước đây, đây cũng là nguyện ước của Bố tôi khi còn sống…"- Tổng Giám đốc VCPMC nói.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 20 năm thành lập VCPMC với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng cả hai miền Nam, Bắc như NSND Tạ Minh Tâm, NSND Quốc Hưng, ca sĩ Tùng Dương... trình diễn tác phẩm âm nhạc của các nhạc sỹ nổi tiếng, gắn bó với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam như nhạc sỹ Phó Đức Phương, Trần Long Ẩn, Đinh Trung Cẩn…/.


Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ