• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

20 người đi chung xe, chung máy bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã xét nghiệm âm tính lần 1

Thời sự 03/08/2020 15:32

(Tổ Quốc) - 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã rà soát và phát hiện có 20 người đi chung xe với bệnh nhân số 566 và chung máy bay với bệnh nhân 448 nhiễm Covid-19.

Chiều 3/8, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã rà soát và xác định có 3 người trên địa bàn tỉnh Nghệ An từng đi chung xe với bệnh nhân số 566 (trú tại Thái Bình) trên chuyến xe đi từ Quãng Ngãi - Vân Đồn vào ngày 29/7.

Sau khi rà soát, cơ quan chức năng Nghệ An lập tức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm của 3 người này, đồng thời phun thuốc tiêu trùng khử độc nơi ở của cả 3 người.

20 người đi chung xe, chung máy bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng Nghệ An xét nghiệm những mẫu bệnh phẩm của các trường hợp F1.

Đến thời điểm hiện tại, 3 người này có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

"Kết quả lần 1 cho thấy, cả 3 người đều âm tính. Vì thế, những người tiếp xúc gần với 3 hành khách này (tức thuộc diện F2) sẽ không cần thiết lấy mẫu xét nghiệm", ông Định nói và cho biết, 3 hành khách này có 2 người trú ở thị xã Hoàng Mai và 1 người ở huyện Diễn Châu.

Tại Hà Tĩnh, ngay sau khi nhận được thông tin từ Bộ Y tế, cơ quan chức năng rà soát có 9 hành khách đi cùng chuyến xe Quãng Ngãi - Vân Đồn với bệnh nhân số 566.

9 hành khách này ngay lập tức được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đồng thời phun thuốc tiêu trùng khử độc nơi ở.

Hiện tại CDC Hà Tĩnh đã có kết quả xét nghiệm lần 1 của 9 hành khách là âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng rà soát được 1 trường hợp là chị V.H.C. (27 tuổi, trú thị trấn Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh) từng đi chung chuyến bay với bệnh nhân số 448 (trú tại Đắk Lắk) vào ngày 25/7 vừa qua. Ngày 30/7, chị C. bắt xe khách về Hà Tĩnh.

20 người đi chung xe, chung máy bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 2.

CDC Hà Tĩnh tiến hành xét nghiệm cho những trường hợp liên quan.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã cách ly chị C. và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, người này âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1. Ngoài chị C. có 6 người tiếp xúc gần với chị C. đã được cách ly y tế để theo dõi.

Tại tỉnh Thanh Hóa có tất cả 7 người đi chung chuyến xe với bệnh nhân số 566 nhiễm Covid-19 ở Thái Bình.

Đến sáng 3/8, toàn bộ 7 hành khách này đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 của 7 người này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ông Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, 7 người thuộc diện F1 này đều trú tại huyện Yên Định. Có 73 trường hợp thuộc diện F2 và được hướng dẫn tự cách ly, theo dõi y tế tại nhà. Trường hợp những người này có biểu hiện ho sốt sẽ được nhân viên y tế lập tức đến xử lý.

Trước đó, ngày 29/7, ông B.V.N (61 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình), bắt xe khách từ Quảng Nam về quê Thái Bình.

2 ngày sau khi về quê, ông N. được xác định dương tính SARS-CoV-2, là bệnh nhân số 566. Trước khi lên xe khách về quê, người này từng tới Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Covid-19.

Hiện nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã có thông báo tìm những hành khách nào đi trên xe khách Kim Chi mang BKS: 43B 031.26 xuất phát Đà Nẵng vào trưa 27/7 và về đến Phủ Lý (Hà Nam) lúc 7h30 sáng 28/7 để có biện pháp khai báo, cách ly y tế. Đây là chuyến xe chở bệnh nhân số 620.

Ngọc Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ