• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

236 đại biểu trí thức trẻ Việt Nam chính thức tham dự Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II

Giáo dục 27/11/2019 14:02

(Tổ Quốc) - Sáng 27/11, Lễ khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II- năm 2019 với chủ đề Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.

Tham dự Lễ khai mạc có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KHCN; ông Phạm Cao Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Ngoài nước; ông Nguyễn Hoành Năm ,Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 236 đại biểu trí thức trẻ Việt đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Phong- Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn, cho biết, trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước ngày một lớn mạnh, đã và đang có nhiều nỗ lực để khẳng định và đóng được nhiều vai trò quan trọng hơn, có nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của Việt Nam.

Sau lần đầu tổ chức, Diễn đàn lần này tập hợp được 236 gương mặt trí thức trẻ, được lựa chọn từ hơn 500 hồ sơ đăng ký, là minh chứng cho sự phù hợp của mô hình và sự quan tâm thể hiện lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, với Tổ quốc của trí thức trẻ Việt Nam.

Phát biểu động viên các tri thức trẻ tham gia Diễn đàn, bà Trương Thị Mai- Trưởng Ban Dân vận Trung ương, xúc động khi nhắc đến những gương mặt trí thức trẻ Việt Nam với những đóng góp và khả năng trong các lĩnh vực cả trong nước cũng như trên khắc thế giới.

Trước những vấn đề đặt ra hôm nay, hướng tới những mục tiêu trong thời gian tới, bà Trương Thị Mai bày tỏ hy vọng các trí thức trẻ tham gia Diễn đàn lần này sẽ tích cực tạo được những động lực, cảm hứng trong giới trẻ cũng như trong xã hội.

Nhắc lại một câu hỏi mà bà thường được các bạn trẻ hỏi khi đi công tác ở nước ngoài: "Làm thế nào để những người trẻ có đóng góp tốt nhất cho phát triển đất nước?", bà Mai cho rằng, đây là câu hỏi không chỉ của những người trẻ mà còn là của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thế hệ đi trước, và Diễn đàn sẽ tiếp tục có những câu trả lời.

236 đại biểu trí thức trẻ Việt Nam chính thức tham dự Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II - Ảnh 1.

Những gương mặt trí thức trẻ tham gia Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II- năm 2019 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 26-28/11, Diễn đàn lần thứ hai được tổ chức nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu.

Diễn đàn cũng đề xuất các cơ chế phát huy người tài một cách thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước; đề xuất các sáng kiến, giải pháp, đóng góp cho Đảng, Nhà nước trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đất nước, tạo kênh tham vấn để Chính phủ và các cơ quan chức năng đặt hàng trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển đất nước.

Đây còn là hoạt động thiết thực, cụ thể của lực lượng trí thức trẻ Việt Nam đóng góp các nội dung cho quá trình xây dựng các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sau Lễ khai mạc, chiều nay các đại biểu sẽ tham gia các phiên thảo luận về 4 nội dung chính: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; Công nghệ và quản lý trong nền kinh tế số; Nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội.

Bên cạnh các chủ đề về Khoa học - Công nghệ - Giáo dục, Diễn đàn cũng có các phiên thảo luận về phát triển và công bằng xã hội, nhằm thu hút mối quan tâm và định hướng các giá trị trong trí thức trẻ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Sau phần thảo luận, ngày 28/11, các đại biểu sẽ thông qua báo cáo đề xuất, khuyến nghị, báo cáo chuyên môn về các lĩnh vực ưu tiên trong phát triển bền vững, báo cáo ghi nhận về cơ chế, khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

Trước đó, trong ngày đầu tiên trong chuỗi hoạt động của sự kiện này, các đại biểu đã tham gia Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2019, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Vân Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ