• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

26 tỉ đồng cho 3.000 phần mềm bản quyền Microsoft Office 2007

05/05/2009 14:25

Đầu tháng 4 vừa qua, Công ty cổ phần xăng dầu Petrolimex đã quyết định đầu tư 26 tỉ đồng cho 3.000 phần mềm bản quyền Microsoft Office 2007. Điều này cho thấy ý thức về bản quyền tác giả, tác phẩm đang được các doanh nghiệp quan tâm.

Đầu tháng 4 vừa qua, Công ty cổ phần xăng dầu Petrolimex đã quyết định đầu tư 26 tỉ đồng cho 3.000 phần mềm bản quyền Microsoft Office 2007. Điều này cho thấy ý thức về bản quyền tác giả, tác phẩm đang được các doanh nghiệp quan tâm.

Trên thực tế hiện nay, phần lớn các công ty liên doanh và 100% vốn đầu tư nước ngoài đã tuân thủ nét “văn hoá sử dụng phần mềm bản quyền” ngay từ đầu trong toàn bộ hoạt động của mình. Tuy vậy, với doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, tình trạng sử dụng phần mềm không bản quyền vẫn tràn lan. Ông Christophe Desriac - Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam cho biết Việt Nam là một trong những nước vi phạm bản quyền trí tuệ cao. Những năm gần đây, tỉ lệ vi phạm bản quyền mới giảm được 10%.

Những tổn thất hữu hình

Đa số doanh nghiệp tỏ ra khá dè dặt khi đề cập vấn đề bản quyền phần mềm. Mặc dù hầu hết đều nhận thức rõ rằng, khi đứng trong sân chơi chung của WTO, nếu không tuân thủ Luật bản quyền thì nguy cơ bị kiện ra tòa kèm theo những tổn thất lớn là có thật.

Khi sử dụng phần mềm không có bản quyền, chưa nói đến những vấn đề về pháp lý, doanh nghiệp còn phải chịu nhiều thiệt thòi như hình ảnh doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt nếu có các hợp đồng làm ăn với các đối tác nước ngoài.

Hơn thế nữa, khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, doanh nghiệp sẽ chịu nhiều rủi ro về bảo mật do sản phẩm bẻ khóa đem lại như không được cập nhật kịp thời, phần mềm bẻ khóa có thể chứa những mã độc hại. Ngoài ra, sử dụng phần mềm bẻ khóa thường không có tài liệu kèm theo sản phẩm cũng như không được hỗ trợ từ hãng sản xuất phần mềm.

Trong khi đó, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào bởi nó có vai trò liên quan chặt chẽ đến việc phát triển ngành công nghệ thông tin - truyền thông quốc gia cũng như hình ảnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Không thể “lờ đi”!

Vừa qua, với thoả thuận ký kết mua 3.000 bản quyền phần mềm của Microsoft trị giá 26 tỉ đồng thông qua đại lý bán hàng là công ty CMC, Petrolimex trở thành một trong những tổng công ty nhà nước đầu tiên đầu tư lớn cho các phần mềm có bản quyền của Microsoft. Đây được hiểu là một động thái tích cực góp phần vào mục tiêu của chính phủ trong việc xây dựng một môi trường đầu tư lành mạnh, tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ và từng bước xóa bỏ tình trạng vi phạm bản quyền. Theo ông Christophe Desriac, việc làm này của Petrolimex là hưởng ứng những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam cũng như quốc tế.

Hiển nhiên đã tới lúc không thể tiếp tục “lờ” đi vấn đề sở hữu trí tuệ khi Việt Nam đã gia nhập WTO được một thời gian khá dài. Các doanh nghiệp lại loay hoay tìm cách giải bài toán bản quyền phần mềm trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Thay vì cứ thụ động chờ đợi kết quả từ phong trào phần mềm mã mở cho doanh nghiệp được chính phủ phát động từ lâu và vẫn đang giẫm chân tại chỗ thì bản thân các doanh nghiệp phải chủ động tìm ra con đường đi riêng trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Gần đây, bằng nhiều hình thức như hợp tác, khuyến mại, giảm giá, các công ty phần mềm đang gắng sức bán những phần mềm chính hãng cho người tiêu dùng là cá nhân và doanh nghiệp. Những chuyển biến về nhận thức dần dần đã trở nên rõ ràng hơn bởi số lượng phần mềm được người sử dụng bỏ tiền ra đăng ký mua và cập nhật ngày càng lớn hơn.

Trong trường hợp doanh nghiệp mình, ông Bùi Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Petrolimex cho biết: “Microsoft Office là phần mềm quan trọng trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Petrolimex ký thoả thuận mua bản quyền với Microsoft thông qua CMC là để sử dụng phần mềm này với đầy đủ tính năng, bảo đảm an toàn, ổn định, nâng cao hiệu suất công việc, tiết kiệm thời gian và nguồn lực doanh nghiệp; đồng thời, đây là việc tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, phù hợp với các cam kết của Chính phủ Việt Nam trong hội nhập với nền kinh tế thế giới”.

Có nhiều người tranh cãi rằng việc thoả thuận mua bán các phần mềm chính hãng phần lớn là từ các “đại gia” có tiềm lực kinh tế mạnh, những cá nhân có thu nhập cao. Tuy vậy, các nhà quản lý hệ thống mạng hay các nhà hoạch định đầu tư công nghệ thông tin tại doanh nghiệp liệu có nên đặt vấn đề tiền bạc lên hàng đầu hay nên xem xét công ty đang cần gì từ hệ thống công nghệ thông tin để lựa chọn một phương án phù hợp nhất cho hoạt động lâu dài sau này? Và trên hết, xây dựng được nét văn minh tôn trọng bản quyền sở hữu trí tuệ ở doanh nghiệp cũng là góp phần củng cố hình ảnh hội nhập một cách đầy đủ và tự tin của doanh nghiệp Việt Nam



Theo TG&VN

NỔI BẬT TRANG CHỦ