• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

30 năm “hoành hành”, Quái thú vô hình vẫn đứng đầu bảng xếp hạng

Giải trí 17/09/2018 09:56

(Tổ Quốc) -Với 24 triệu đô, The Predator ( tựa Việt: Quái thú vô hình) đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần qua tại Bắc Mỹ.

Xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 30 năm, Predator – một tác phẩm của hãng Fox đã nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé thời kỳ đó và là một phần của văn hóa đại chúng Mỹ khi góp mắt trong hàng loạt tựa game đình đám hay nhiều bộ truyện tranh cùng các nhân vật biểu tượng như Batman, Superman,...

Bảng xếp hạng doanh thu tuần tai thị trường Bắc Mỹ từ Box Office

Phần thứ 4 của series phim lấy tên The Predator ( tựa Việt: Quái thú vô hình),  chính thức ra rạp ngày 14 tháng 9 vừa qua. Riêng tại thị trường Bắc Mỹ, bộ phim được công chiếu rộng rãi tại 4.037 rạp. Cùng ngày “Quái thú vô hình” cũng có màn ra mắt tại 72 thị trường quốc tế.

Doanh thu sau 3 ngày công chiếu của phim đạt 24 triệu đô tại thị trường Bắc Mỹ và 30,7 triệu đô tại thị trường quốc tế. Trong đó, dẫn đầu là Nga với 4,7 triệu đô, tiếp theo là Anh với 3,1 triệu đô; Thái Lan 1,1 triệu đô và Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 948 nghìn đô. Tổng doanh thu toàn cầu đạt hơn 54,7 triệu đô tính đến nay. Bộ phim được hãng Fox đầu tư kinh phí sản xuất 88 triệu đô.

Đây là phần thứ 4 của series phim Predator

Cuối tuần tới, “Quái thú vô hình” sẽ tiếp tục ra mắt tại 11 thị trường bao gồm Argentina, Mexico, lần lượt vào các ngày 20 và 21 tháng 9. “Quái thú vô hình” sẽ đến Bỉ, Pháp và Ý vào tháng 10 tới.

Tuần vừa qua có vẻ là tuần “được mùa” của dòng phim kinh dị, khi cả vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng đều thuộc về dòng phim này.

Ác quỷ ma sơ đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng tuần qua

Đứng sau “Quái thú vô hình” là Ác quỷ ma sơ (tựa gốc” The Nun). Tuần thứ 2 ra rạp, chị đại Valak mang về cho hãng Warner Bros 18, 2 triệu đô. Tổng doanh thu nội địa sau hai tuần công chiếu đạt 85 triệu đô, doanh thu thị trường quốc tế đạt 143,6 triệu đô và toàn cầu đạt xấp xỉ 228,7 triệu đô.

Crazy rich Asians ( tựa Việt: Con nhà siêu giàu châu Á) vẫn trụ vững trong top 5 trên bảng xếp hạng mặc dù tuần vừa qua cũng đã là tuần thứ 5 phim công chiếu. Chỉ với 30 triệu đô kinh phí sản xuất, đến nay doanh thu của phim đã đạt 149,5 triệu đô tại thị trường Bắc Mỹ, doanh thu toàn cầu đạt 187, 5 triệu đô.

Lan hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ