• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

3.700 công dân Thủ đô lên đường nhập ngũ

Thời sự 22/02/2024 14:56

(Tổ Quốc) - Sáng 22/2, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu".

Chương trình có sự tham gia của 110 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ tiêu biểu năm 2024 đến từ các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, huyện Hoài Đức và 10 quân nhân xuất ngũ tiêu biểu, hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

3.700 công dân thủ đô lên đường nhập ngũ - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại chương trình đã diễn ra phần giao lưu với chủ đề "Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh", với sự tham gia của đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu; quân nhân xuất ngũ tiêu biểu Nguyễn Trung Tấn; thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ tiêu biểu năm 2024 Tô Đăng Quang.

Các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm về thời gian ở trong quân ngũ cũng như ý chí sẵn sàng của thanh niên ngày nay, với nhiều cảm xúc, gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến các thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc…

Chia sẻ tại giao lưu, Anh hùng La Văn Cầu cho biết, ông tình nguyện nhập ngũ năm 16 tuổi, trong hoàn cảnh mưa bom, bão đạn. Động lực thôi thúc ông lên đường chiến đấu là lòng căm thù giặc, lòng yêu nước nồng nàn và tình thương yêu nhân dân, đồng đội, mong cùng cả nước chiến đấu, chiến thắng quân thù. Ôn lại những năm tháng hào hùng trong quân ngũ, anh hùng La Văn Cầu chia sẻ suốt năm tháng quân ngũ ông luôn nỗ lực phấn đấu, nêu cao trách nhiệm chính trị của mình với Tổ quốc, với nhân dân.

3.700 công dân thủ đô lên đường nhập ngũ - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao sổ tiết kiệm cho thanh niên tiêu biểu tình nguyện nhập ngũ.

"Tôi tự hào là chiến sĩ nằm trong đội ngũ chiến đấu thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ. Nhờ có Đảng, Bác Hồ giáo dục tư tưởng yêu nước, nên không có kẻ thù nào ngăn cản được bước chiến đấu, chiến thắng kẻ thù của chúng ta. Chúng ta đều chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù, giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc", ông tự hào nói.

Xúc động lắng nghe chia sẻ của cha ông đi trước, tân binh Tô Đăng Quang, thanh niên tiêu biểu viết đơn lên đường nhập ngũ bày tỏ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trong môi trường quân ngũ, sẵn sàng cống hiến để góp sức nhỏ bé của mình bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn Thanh niên EVN Hà Nội và Đoàn Thanh niên VNPT Hà Nội đã trao giấy chứng nhận và quà cho 110 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ tiêu biểu năm 2024; tặng Bằng khen và quà của Thành Đoàn Hà Nội cho 10 quân nhân xuất ngũ tiêu biểu.

3.700 công dân thủ đô lên đường nhập ngũ - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và tặng quà cho 110 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ tiêu biểu.

Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Chất lượng kỹ thuật Winwin trao tặng 10 sổ tiết kiệm cho thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) và kết nối việc làm cho các quân nhân xuất ngũ có nhu cầu.

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, năm 2024, Hà Nội có 3.700 công dân nhập ngũ, trong đó có 1.471 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ), 794 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Chương trình “Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu” nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, khích lệ, động viên đoàn viên, thanh niên Thủ đô thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ