• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

461 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020

Giáo dục 16/10/2020 15:14

(Tổ Quốc) - Ngày 16/10, tại Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc vòng sơ khảo, họp các Hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020.

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” được tổ chức hằng năm, là giải thưởng quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Tham gia giải thưởng, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên sau khi được các cơ sở giáo dục đại học xét chọn, các đề tài đoạt giải cao sẽ tham dự vòng chung kết do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức.

461 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 - Ảnh 1.

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên (ảnh: ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM)

Năm nay, Giải thưởng thu hút 461 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đến từ 103 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước tham gia. Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia thành 12 nhóm ngành.

Trong đó, các nhóm ngành: “Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý”: 31 đề tài; “Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Sinh học, Quản lý Tài nguyên - Môi trường, Khoa học tự nhiên khác”: 35 đề tài; “Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin”: 35 đề tài; “Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, cơ khí động lực, Kỹ thuật Dân dụng, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim”: 37 đề tài; “Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Thực phẩm và Đồ uống”: 42 đề tài; “Y học cơ sở, Công nghệ sinh học trong y học, Y học lâm sàng, Dược học, Khoa học y, dược khác”: 32 đề tài.

Các nhóm ngành: “Thủy sản, Trồng trọt, Lâm nghiệp, Thú y, Khoa học nông nghiệp khác”: 22 đề tài; “Kinh tế Kinh doanh”: 90 đề tài (02 hội đồng); “Khoa học Giáo dục”: 37 đề tài; “Khoa học Chính trị, Pháp luật”: 34 đề tài; “Tâm lý học, Xã hội học, Thông tin đại chúng và truyền thông, Địa lý kinh tế và xã hội, Khoa học xã hội khác”: 37 đề tài; “Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học và Văn học, Nghệ thuật, Khoa học Nhân văn khác”: 29 đề tài.

Theo BTC, so với năm 2019, năm nay số lượng cơ sở giáo dục đại học gửi các đề tài tiêu biểu tham gia Giải thưởng tăng thêm 18 đơn vị và số đề tài tăng thêm 42 đề tài.

Năm 2020 cũng là năm ghi nhận có nhiều cơ sở giáo dục đại học lần đầu tham dự Giải thưởng này.

Vòng sơ khảo được 13 Hội đồng khoa học gồm 93 nhà khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập sẽ tiến hành họp, xét chọn trong 2 ngày 16-17/10/2020.

Kết quả vòng sơ khảo sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công thông tin điện tử Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Dự kiến, vòng chung khảo và Lễ tổng kết, trao Giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2020 tại Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ