• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

7 người thiệt mạng, một số tuyến đường dọc Nam Trung Bộ tê liệt

Thời sự 16/12/2016 11:18

(Tổ Quốc) -Lũ chồng lũ khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch của các địa phương Trung Bộ bị chia cắt. Nhiều địa phương bị ngập sâu từ 1-2m.

Báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho hay, tại Thừa Thiên Huế, tuyến quốc lộ 1A từ Km866+200 đến Km867 đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc ngập sâu 0,3m, hiện đã thông tuyến.

Một số tuyến đường tỉnh lộ của huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền, huyện Hương Trà, thị trấn Phong Điền ngập trung bình từ 0,3-0,8m. Một số tuyến đường nội thị ngập từ 0,2 - 0,5 m.

Tại các tuyến này, mực nước đang xuống chậm và ở mức cao nên một số tuyến đường, đặc biệt khu vực thấp trũng Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà vẫn đang ngập cục bộ gây khó khăn trong việc đi lại.

 Người dân dùng ghe thuyền để đi lại trên đường ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: báo Thừa Thiên Huế

Tại Quảng Nam, ngập lụt cục bộ vùng ven sông thuộc các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và TP Hội An; các tuyến tỉnh lộ như: 608, 609, 610 còn bị ngập nước cục bộ.

Riêng tuyến quốc lộ 40B bị ngập nước tại các ngầm Km38+440, ngầm Sông Trường (Km62+378) và ngầm Nước Oa (Km62+880) gây tắc giao thông.

Tại Quảng Ngãi, các huyện: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi bị ngập trên diện rộng, trung bình 0,5 - 1m. Riêng huyện Sơn Hà, tuyến đường quốc lộ 24B đi Sơn Hải, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba giao thông bị chia cắt, một số điểm có cầu bị ngập sâu đến 2m.

Trong khi đó, tại Bình Định, 30 phường, xã/7 huyện, thành phố bị ngập, chia cắt cụ thể: thành phố Quy Nhơn (phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Hiệu), huyện Tuy Phước (tuyến đường ĐT 640 bị ngập lụt gây chia cắt, xã Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Hòa), Thị xã An Nhơn (xã Nhơn Hạnh, Phường Nhơn Hòa, Bình Định, Nhơn Hưng, Nhơn Hậu, Nhơn Phong, Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Lộc), huyện Phù Cát (Cát Chánh, Cát Tiến, Cát Nhơn, Cát Thắng, Cát Minh), huyện Phù Mỹ (xã Mỹ Đức, Mỹ Thọ và Mỹ Thành), huyện Hoài Ân (tuyến đường ĐT 629 bị ngập trở lại, xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tín), huyện Hoài Nhơn (xã Hoài Sơn, Hoài Châu, Tam Quan Bắc).

Còn tại Phú Yên, dù nước cơ bản đã rút nhưng tuyến đường ĐT650 và ĐT 647 một số đoạn qua suối, ngầm tràn còn bị ngập từ 0,2m-1,0m, tắc giao thông.

Tại Khánh Hòa, TP Nha Trang, huyện Cam Lâm, TP Cam Ranh, huyện Diện Khánh, thị xã Ninh Hòa bị ngập sâu từ 0,5-1,5m.        

Tính từ 13/12 tới nay, mưa lũ đã khiến 7 người chết, riêng tại Bình Định có tới 5 người thiệt mạng.

Hơn 3.300 nhà bị ngập, hàng chục ngàn mét đường bị sạt lở, hư hỏng, nhiều đoạn đường bị đất đá sạt trượt…/.

Thái Tùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ