• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

9 tỉnh tranh tài tại Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam

Văn hoá 07/11/2023 08:12

(Tổ Quốc) - Tối 5/11, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức khai mạc Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam.

Tiếp nối thành công của Hội thi sân khấu cải lương lần thứ Nhất được tổ chức tại tỉnh Cà Mau năm 2019 với chủ đề "Hương sắc Cửu Long", Hội thi Tiểu phẩm được tổ chức lần này diễn ra từ ngày 5 - 8/11 tại tỉnh Kiên Giang. Có 9 tiểu phẩm cải lương của 9 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tranh tài tại Hội thi gồm: Huyền thoại Anh hùng (Kiên Giang); Nước lại về nguồn (TP. Cần Thơ); Nỗi đau người mẹ (Sóc Trăng); Một giấc mơ (An Giang); Một thời hoa lửa (Đồng Tháp); Người chị xứ dừa (Bến Tre); Vị mặn phù sa (Bạc Liêu); Ánh sáng soi đường (Cà Mau); Khi dòng sông nổi giận (Vĩnh Long).

9 tỉnh tranh tài tại Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam - Ảnh 1.

Cảnh trong vở diễn tham dự Hội thi

Hội Thi được tổ chức nhằm Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" - Cương lĩnh của Đảng về văn hóa, đặt nền tảng tư tưởng - lý luận cho xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khoa học, đại chúng, cách mạng và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tiếp tục quảng bá, bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu cải lương truyền thống, đáp ứng nhu cầu sáng tạo của các nghệ sỹ, diễn viên cũng như góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

9 tỉnh tranh tài tại Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam - Ảnh 2.

Cảnh trong vở diễn tham dự Hội thi

Hội thi mang đến cho công chúng những tiểu phẩm hay mang thông điệp về cuộc sống, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, anh hùng dân tộc; những giá văn hóa truyền thống; những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội đã đạt dược trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, giá trị và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương Văn hóa Việt Nam. Đồng thời là cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên trong khu vực giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và góp phần bảo tồn nghệ thuật cải lương Nam Bộ./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ