• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Adriano Schmidt: "Nếu có cơ hội thì tôi rất muốn vào Đội tuyển Quốc gia"

Thể thao 24/05/2019 13:48

(Tổ Quốc) - Chia sẻ trước chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Việt Nam, cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt của CLB Hải Phòng cho biết, anh đang cố gắng nhiều hơn để có thể cạnh tranh suất vào ĐTQG.

Hôm qua 23/05, VFF và HLV Park Hang-seo đã yêu cầu CLB Hải Phòng cung cấp hồ sơ trung vệ Việt kiều sinh năm 1994 Adriano Schmidt để xem xét. Trong thời gian vừa qua, cầu thủ mang 2 dòng máu Việt - Đức đã có những màn trình diễn xuất sắc, lọt vào mắt xanh của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Sau trận đấu hòa với CLB Thanh Hóa trên sân nhà Lạch Tray, CLB Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Viettel. Chia sẻ trước thềm trận đấu, Adriano Schmidt cho biết, CLB Hải Phòng đã gặp một chút khó khăn và thiếu may mắn trong trận đấu trước CLB Thanh Hóa. Trong cả hai hiệp đấu trước đội bóng xứ Thanh, tinh thần của các cầu thủ Hải Phòng đều không cao.

Theo cầu thủ Việt kiều thuộc biên chế đội bóng đất Cảng cho biết, kể từ lúc về thi đấu tại Việt Nam, sức khỏe của anh không được ổn định bởi thời tiết có sự khác biệt so với Đức. Bên cạnh đó, thức ăn không hợp khẩu vị cũng khiến cầu thủ trẻ này gặp vấn đề.

Adriano Schmidt: Nếu có cơ hội thì tôi rất muốn vào Đội tuyển Quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh: Thethao247

"Tôi bị đau bụng vì thức ăn mấy hôm trước. Tôi đang cố để tập ăn đồ ăn Việt Nam nhiều hơn vì nó sẽ tốt hơn cho tôi trong tương lai. Khi tôi ở Việt Nam lâu hơn thì cũng nên ăn nhiều đồ Châu Á hơn để trở thành người Việt Nam"- Adriano Schmidt chia sẻ.

Đối với những cầu thủ Việt kiều hoặc những ngoại binh mới gia nhập các CLB ở Việt Nam, ngoài vấn đề về thời tiết, đồ ăn.. thì việc hòa nhập với đồng đội, hòa nhập văn hóa Việt Nam là một quá trình không mấy dễ dàng. Ngay đối với Adriano Schmidt, việc hòa nhập với các đồng đội ở CLB Hải Phòng cũng không phải quá dễ dàng khi rào cản đầu tiên là ngôn ngữ.

"Cũng khó để nói vì tất cả với tôi đều khó như là "Em học tiếng việt"; "Em biết tiếng lai Đức lai Việt"; "Em mẹ Đức and bố Việt"; "Bố ở Hòa Bình với ông nội". Dù vậy, tôi học được rất nhiều. Tôi học Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Tôi cũng được đào tạo, tập luyện. Đó là những điều tuyệt vời cho tôi trong thời điểm hiện tại. Tôi cũng học được rất nhiều từ đồng đội của mình. Vì cách người Việt Nam chơi bóng đá khá là khác. Khác với lối chơi của phương Tây. Tôi muốn học cả hai và giờ tôi đã được học"- Adriano Schmidt cho hay. 

Được biết, trước mắt, để vượt qua rào cản ngôn ngữ trong lúc thi đấu trên sân, Adriano Schmidt cũng đồng đội sử dụng ngôn ngữ hình thể như mắt và các bộ phận khác để giao tiếp. Một số từ đơn giản như "behind" là "sau" hoặc những từ dễ dùng trong sân Adriano Schmidt đều có thể hiểu được.

Tuy nhiên, dù đang thi đấu trong màu cờ sắc áo của CLB Hải Phòng, nhưng cầu thủ sinh năm 1994 vẫn chưa có ý định cụ thể trong tương lai: "Tôi cũng không biết liệu có ở Việt Nam lâu không. Vì tôi cũng chưa biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai khi gia đình tôi hiện đang ở Đức. Tôi không biết điều gì có thể xảy ra với gia đình tôi. Tôi cũng rất tò mò về tương lai bởi vì mọi việc đang tốt hơn những mùa trước và tôi cũng đang cố gắng để làm được nhiều việc hơn". 

Dù vậy, Adriano Schmidt vẫn bày tỏ mong muốn được đóng góp công sức cho ĐTQG Việt Nam. Anh cho biết, nếu có cơ hội anh rất muốn được thi đấu dưới màu áo của ĐTQG bởi khi đó anh sẽ được đào tạo, bồi dưỡng tốt hơn cũng như học được nhiều hơn từ cả CLB lẫn ĐTQG.

Adriano Schmidt là một cầu thủ bóng đá người Đức gốc Việt, đóng vai trò là trung vệ cho Hải Phòng. Adriano Schmidt có cha là người Việt và mẹ là người Đức. Anh sinh ra và lớn lên ở Đức.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ