• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ai sẽ giành Quả bóng vàng FIFA?

Thể thao 09/09/2010 09:11

(Toquoc)-Ngay từ bây giờ đã thấy rõ những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010.

(Toquoc)-Mặc dù đến tháng 12/2010, FIFA mới chính thức công bố danh sách các ứng viên có khả năng giành Quả bóng vàng (QBV) 2010. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ đã thấy rõ những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu sáng giá này.

Năm nay danh hiệu QBV châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA không còn tồn tại. Thay vào đó hai danh hiệu cao quý này sẽ hợp nhất lại thành Quả bóng vàng FIFA.

Về cách thức tiến hành bình chọn, giải thưởng Quả bóng vàng FIFA sử dụng phương thức bình chọn của cả 2 giải thưởng cũ, tức là lấy ý kiến của các HLV, đội trưởng ĐTQG và các nhà báo. Cụ thể, chủ nhân giải thưởng này sẽ được quyết định bởi lá phiếu bầu chọn của 208 HLV, 208 đội trưởng ĐTQG thành viên FIFA và 208 nhà báo đại diện cho 208 liên đoàn thành viên của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Cho tới lúc này, có thể khẳng định danh sách ứng viên đã được chốt lại ở 4 cái tên: Xavi, Iniesta, Forlan và Sneijder.

Ngay sau khi chiến lược gia Jose Mourinho lên tiếng ủng hộ Wesley Sneijder, tới lượt ngài Alex Ferguson “đặt cửa” thắng cuộc cho tiền đạo Diego Milito của Inter Milan. Tuy nhiên, dưới con mắt của độc giả trên tờ Marca thì người thắng cuộc sẽ là tiền vệ Xavi.

Nếu xét về mặt danh hiệu, Sneijder đang chiếm ưu thế so với nhiều cầu thủ khác. Mùa trước, tiền vệ người Hà Lan cùng Inter giành “cú ăn ba” lịch sử. Còn ở kỳ World Cup vừa qua, dù thi đấu ở hàng tiền vệ, Sneijder vẫn ghi được 5 bàn thắng cho đội tuyển Hà Lan, chưa kể đến việc anh đã tạo ra một số đường chuyền cho đồng đội lập công. Chính thành tích ấn tượng đó đã góp phần giúp Hà Lan giành vị trí thứ hai ở World Cup 2010.

Đối thủ nặng ký của Sneijder sẽ là tiền đạo Diego Forlan- cầu thủ cũng đã thi đấu rất tốt ở World Cup 2010, với 5 bàn thắng ghi được. Không những vậy, cựu cầu thủ của MU còn đánh bại Sneijder để giành QBV World Cup 2010. Hơn thế, ở trận tranh Siêu cúp châu Âu mới đây, một lần nữa Forlan lại vượt mặt Sneijder khi Atletico đánh bại Inter với tỷ số 2-0.

Ngoài Sneijder và Forlan, cầu thủ là linh hồn trong lối chơi của đội bóng ĐKVĐ Tây Ban Nha- Barcelona Xavi cũng là ứng viên sáng giá. Trong màu áo Barca, thành tích của Xavi không đến nỗi quá tệ. Ở La Liga, Xavi cùng các đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch trước sự bám đuổi quyết liệt của Real. Tại đấu trường Champions League, Barcelona lọt tới vòng bán kết trước khi dừng bước trước Inter Milan. Chưa kể đến việc trong năm 2010, Xavi còn cùng Barca giành Cúp vô địch thế giới các CLB.

Ngoài ra, giới chuyên môn cũng nhắc tới Iniesta như một cái tên không dễ quên trên sân cỏ thế giới khi chính anh cùng Xavi góp công lớn đưa đội bóng Tây Ban Nha đi hết thành công này đến thành công khác.

Khách quan mà nói, trong số những ứng viên nêu trên, mỗi người đều có những điểm mạnh và cả những điểm yếu riêng. Nói như nhiều người, thì ai cũng xứng đáng, nhưng không phải ai cũng hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, khi cả thế giới bóng đá đã và đang bị chia rẽ sâu sắc vì các ứng viên, những chiến thắng cách biệt kiểu như của Kaka, Ronaldo và Messi trong 3 năm qua chắc chắn sẽ không có cơ hội tái hiện.

Thế nên, dù là Xavi, Iniesta hay Forlan, Sneijder được lựa chọn, cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay vẫn sẽ là cuộc đua gây nhiều tranh cãi bậc nhất trong lịch sử những lần nó được tổ chức.

Lịch sử cho thấy trong năm có World Cup, người đăng quang ở giải đấu lớn nhất hành tinh luôn có cơ hội rất lớn để chiến thắng trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Hào quang của giải đấu này lớn đến mức có thể khiến người ta bỏ qua những gì đã diễn ra với cầu thủ chiến thắng trước và sau thời gian nó diễn ra.

Trên cơ sở đó, tôi chọn Iniesta.

Thái Nguyên Nhân

Hợp nhất giải thưởng Quả bóng vàng

Quả bóng Vàng là giải thưởng dành cho cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất trong năm do nhà báo Gabriel Hanot của tạp chí France Football khởi xướng.

Giải bắt đầu được trao tặng từ năm 1957, với danh sách ứng viên bị gói gọn trong khuôn khổ các cầu thủ châu Âu đang chơi bóng cho các CLB châu Âu (người đầu tiên chiến thắng là huyền thoại Stanley Matthews của Liverpool).

Tới năm 1995, danh sách được mở rộng với việc các cầu thủ ngoài châu Âu đang chơi bóng ở châu Âu cũng được đề cử.

Năm 2007, thêm một lần thay đổi nữa đã biến giải này thành một giải toàn cầu thực sự khi mọi cầu thủ thuộc mọi quốc gia và đang chơi bóng cho mọi CLB trên thế giới đều có thể được đề cử.

Năm 2010, Quả bóng Vàng sẽ được kết hợp với "Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA" thành một giải mang tên: Quả bóng Vàng FIFA.

Dự kiến, phiên bản đầu tiên của Quả bóng Vàng FIFA sẽ được trao trong một đêm Gala tại trụ sở FIFA, ở Zurich, Thụy Sĩ vào ngày 10/1/2011.

NỔI BẬT TRANG CHỦ