(Toquoc)- Cùng với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, hậu cần, an ninh... đoàn thể thao Việt Nam cũng chuẩn bị chu đáo lực lượng tham gia ngày hội thể thao lớn của châu lục diễn ra trên chính đất nước mình- Asian Indoor Games III (AIG III).
Theo đó, đoàn thể thao Việt Nam sẽ gồm 506 thành viên, đông nhất so với các đoàn khác. Theo các nhà chuyên môn, đây thực sự là con số ấn tượng bởi ở cả hai kỳ AIG I và AIG II diễn ra trước đó, quân số của đoàn thể thao Việt Nam chưa bao giờ vượt quá ½ số lượng này.
Đông nhất phải kể đến đội tuyển bơi lội với 10 huấn luyện viên và 22 vận động viên. Các đội tuyển khác như điền kinh (tổng cộng 22 thành viên), lặn (22 thành viên, E-sports (20 thành viên)... cũng đều nằm trong tốp các đội tuyển có số lượng thành viên nhiều nhất so với các đoàn dự giải còn lại.
506 thành viên của đoàn thể thao Việt Nam dự AIG III cũng sẽ tham gia toàn bộ 20 môn thi đấu chính thức trong chương trình của Đại hội diễn ra ở 5 địa phương trên cả nước.
Các chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam có số thành viên tham dự đại hội thể thao AIG III đông nhất kể từ trước tới nay do chúng ta là nước chủ nhà nên có lợi thế tiết kiệm chi phí ăn ở, di chuyển, nên môn nào nằm trong chương trình thi đấu của đại hội cũng được... tranh thủ cử vận động viên của mình đi thi đấu để... cọ xát và học hỏi!
Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Trưởng Ban tổ chức AIG III cho biết: Số lượng kỷ lục nói trên chính là sự khẳng định quyết tâm lớn của chúng ta tại kỳ đại hội thể thao quy mô châu lục đầu tiên được đăng cai tổ chức tại Việt Nam.
Hoàn tất công tác chuẩn bị
Thông tin từ Ban tổ chức cho hay, đến nay, công tác chuẩn bị cho tổ chức AIG III về cơ bản đã hoàn tất.
Về cơ sở vật chất, công trình trọng điểm là Cung điền kinh trong nhà tại Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình đã hoàn thành đúng vào ngày 20/9/2009. Các địa điểm thi đấu khác cũng đã hoàn thiện.
Việc bố trí ăn ở, đi lại cho các quan chức của Hội đồng Olympic châu Á, quan chức các Uỷ ban Olympic quốc gia, các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, báo chí cũng đã hoàn tất chờ ngày hội quân.
Ban tổ chức đã hoàn tất kịch bản đưa đón khách và đào tạo 7.000 tình nguyện viên thông thạo ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) để phục vụ đại hội. Bên cạnh đó, các phương án bảo đảm giao thông, bảo vệ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho AIG III cũng đã được lập và tập luyện chu đáo.
Liên quan đến công tác tổ chức thi đấu, điều lệ thi đấu các môn đã hoàn chỉnh và Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật của AIG III đang phối hợp với Ban tổ chức các nhà thi đấu, môn thi đấu chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công các môn thi.
Công tác vận động tài trợ tuy gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn của kinh tế trong nước, nhưng đến thời điểm này cũng đã tìm được những nhà tài trợ chính cho AIG III, góp phần tạo thêm nguồn thu cho đại hội.
Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông của AIG III mà nòng cốt do Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam (VNPT) cung cấp cũng đã hoàn thành cơ bản. Hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ đã sẵn sàng phục vụ AIG III và công tác báo chí.
Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc, bế mạc đang được triển khai gấp rút, hứa hẹn một lễ khai mạc ấn tượng giữa phong cách nghệ thuật dân tộc và hiện đại với sự tham gia của kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng...
Số lượng và chất lượng
Tuy tham gia với số thành viên đông đảo, song giới chuyên môn vẫn cho rằng, đoàn thể thao Việt Nam tham dự AIG III khó có thể có vị trí cao trên đấu trường châu lục.
Một lý do được đưa ra là ngay trước ngày xuất quân, đoàn thể thao Việt Nam mà cụ thể là ở môn thi đấu Wushu, hai vận động viên được đánh giá rất cao về khả năng giành Huy chương Vàng là nữ võ sỹ Thuỳ Linh và nữ võ sỹ Vũ Trà My đã không thể thi đấu do chưa bình phục chấn thương.
Theo tính toán của ông Hoàng Vĩnh Giang, đoàn thể thao Việt Nam tham dự AIG III đặt ra chỉ tiêu giành tối thiểu 15 Huy chương Vàng và lọt vào tốp 8 toàn đoàn.
Được biết, với chỉ tiêu Huy chương Vàng trên nếu thành hiện thực, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tạo nên một kỷ lục bởi con số 15 Huy chương Vàng ấy đã gấp 7,5 lần số Huy chương Vàng mà cả hai kỳ AIG trước chúng ta giành được.
Nhiều người kỳ vọng, nếu vậy, thậm chí thể thao Việt Nam có thể nằm trong tốp 5 toàn đoàn.
Ở hai lần dự AIG trước, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam khá nghèo nàn. Tại AIG I năm 2005, chúng ta chỉ giành được 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và xếp thé 21/37 đoàn tham dự.
Năm 2007, tại AIG II diễn ra trên đất Macao, đoàn thể thao Việt Nam cũng chỉ đạt được 2 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng xếp vị trí thứ 13 trong số các đoàn tham dự.
Ngoài hai gương mặt xuất sắc của đội tuyển Wushu không thể tham gia thi đấu, lần AIG này, thể thao Việt Nam vẫn có sự hiện diện của rất nhiều gương mặt sáng giá như: Hữu Việt (bơi lội), Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, Trương Thanh Hằng (điền kinh); Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải (cờ vua)...
Bên cạnh đó dù là các môn thi đấu đến năm nay mới đưa vào chương trình đại hội như Vovinam, đá cầu, lặn... nhưng trên thực tế, các môn thể thao này đều là thế mạnh của chúng ta.
Vì thế, nhiều nhà chuyên môn tin tưởng AIG III đoàn thể thao Việt Nam sẽ khẳng định vị thế của nước chủ nhà cả trên phương diện tổ chức lẫn thành tích thi đấu.
Thái Nguyên Nhân