• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ấn Độ - Pakistan: Giảm leo thang căng thẳng nhưng nguy cơ bùng phát vẫn tiềm ẩn

Thế giới 03/03/2019 15:15

(Tổ Quốc) - Các căng thẳng dọc biên giới Ấn Độ và Pakistan vào cuối tuần này đã đẩy hai đối thủ Nam Á sở hữu năng lượng hạt nhân gần với xung đột hơn bất cứ lúc nào trong hai thập kỷ qua.

Trong khi tình hình đang được trấn an, Pakistan vào ngày 1/3 thông báo thả một phi công không quân Ấn Độ mà họ đã bắt được. Cả hai nước đều hiểu rằng, tình hình căng thẳng sẽ khiến cho quan hệ hai bên xấu đi.

Ấn Độ - Pakistan: Giảm leo thang căng thẳng nhưng nguy cơ bùng phát vẫn tiềm ẩn - Ảnh 1.

Một hình ảnh tại hiệnt trường. Ảnh:AP

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan liên tục diễn ra căng thẳng kể từ năm 1947. Hai bên liên tục xảy ra các cuộc chiến tranh lớn và con số thiệt mạng gia tăng. 

Kể từ cuộc đụng độ cuối, cả hai nước liên tục tăng cường cải thiện và mở rộng năng lực quân sự.

Bất chấp các tuyên bố và kêu gọi đối thoại, tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau vài giờ ngừng bắn, hôm nay (3/3) giao tranh lại tái diễn. Hai bên tiếp tục cáo buộc nhau tấn công nhằm vào khuvực dân thường vàcác binh sĩ đồn trú dọc Đường Kiểm soát (LOC) ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Chính quyền Pakistan ngày1/3 đã mở cửa lại không phận, trao trả cho Ấn Độ phi công bị các lực lượng nước này bắt giữ và hai bên cũng dự kiến sẽ nối lại hoạt động vận tải đường sắt.

Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad leo thang sau khi không quân Ấn Độ sáng 26/2 không kích tại địa điểm được cho là trại huấn luyện khủng bố Jaish-e-Mohammed nằm ở phần Kashmir do Pakistan kiểm soát nhằm đáp trả vụ đánh bom tự sát trước đó.

Ngày 27/2, Pakistan cho biết họ đã bắn hạ hai máy bay Ấn Độ, một chiếc rơi xuống khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát trong khi máy bay còn lại rơi xuống phía Ấn Độ. Các căng thẳng tiếp tục leo thang trong suốt tuần qua. Cộng đồng quốc tế  đã kêu gọi cả Pakistan và Ấn Độ kiềm chế căng thẳng, tránh để tình trang leo thang diên ra phức tạp, nguy cơ cho cuộc chiến tranh toàn diện có thể xảy ra.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ