• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ấn Độ thành công đưa khu vực biên giới căng thẳng thành điểm "nóng" du lịch

Thế giới 09/12/2022 10:44

(Tổ Quốc) - Lượng khách du lịch tăng đột biến ở vùng Kashmir, Ấn Dộ - nơi từng được coi là bất ổn.

Theo chia sẻ từ tờ New York Times, một số lượng lớn du khách đang đổ đến Kashmir vì vườn hoa tulip lớn nhất lục địa, vì dãy Himalaya phủ đầy tuyết, vì phong cảnh ven nhiều khu hồ. Họ đến đây vì vẻ đẹp tự nhiên từ lâu đã mê hoặc các vị vua Hindu, hoàng đế Mughal, người Anh và hàng triệu người dân bình thường khác.

Một dòng du khách lớn đang quay trở lại Jammu và Kashmir, điều Ấn Độ cho là một tín hiệu tích cực đối với một khu vực biên giới từng có nhiều nguy cơ an ninh từ những kẻ ly khai bạo lực trong nhiều thập kỷ. Ba năm trước, chính phủ Ấn Độ đã củng cố quyền kiểm soát tại đây và có mục tiêu đưa nơi này phát triển hòa bình.

Nỗ lực lớn để phát triển du lịch

Amit Shah, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ và cũng là phụ tá chủ chốt của Thủ tướng Narendra Modi, cho biết: "Khu vực này từng là một điểm nóng khủng bố nhưng giờ đã trở thành một điểm nóng du lịch."

Ấn Độ thành công đưa khu vực biên giới căng thẳng thành điểm "nóng" du lịch  - Ảnh 1.

Kashmir hiện tại đang có nhiều điểm đến thu hút du khách. Ảnh: NY Times.

Tại vườn hoa tulip ở Srinagar vào đầu mùa hè này, Suhail Ahmad Bhat, một người bán trái cây từ thị trấn Baramulla gần đó, đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hàng triệu bông hoa. "Tôi nhìn thấy những trải nghiệm tốt trong khu vườn".

Giống như nhiều nơi khác của thế giới, Kashmir đã dần được mở cửa cho hoạt động du lịch từ sau đại dịch Covid-19. Và để giảm thiểu các vụ tấn công khủng bố, quân đội Ấn Độ vẫn phải duy trì sự hiện diện tại đây.

Altaf Thakur, người phát ngôn của Đảng Bharatiya Janata của ông Modi ở khu vực Jammu và Kashmir, cho biết: "Sự lo ngại về bạo lực giờ gần như không đáng kể. Rất ít lực lượng cực đoan còn lại, chúng giống như những kẻ hèn nhát và chỉ thực hiện một số hành động có chủ đích".

Để cải thiện kinh tế cho khu vực, từ năm 2007, các quan chức ở Srinagar đã trồng vườn hoa tulip để thu hút du khách. Vườn hoa này nằm trên khu đất rộng 30 ha giữa Hồ Dal, nơi nổi tiếng với những ngôi nhà thuyền và những ngọn đồi Zabarwan. Hoa trong vườn cũng có hơn 10 màu sắc và 68 giống hoa tulip đến từ nhiều nơi trên thế giới, từ Parade đến Texas Gold, và nở hoa trong một tháng đầu mùa hè.

Khu vườn một lần nữa thu hút du khách sau lệnh ngừng bắn gần đây ở biên giới Pakistan gần đó và trong bối cảnh người dân khao khát du lịch sau đại dịch. Chính phủ Ấn Độ cho biết số lượng khách du lịch đến Thung lũng Kashmir đã tăng lên hơn hai triệu trong năm nay, tăng gấp ba lần so với năm trước.

"Màu sắc thật đẹp, khung cảnh thật kỳ diệu", P. Venkateswaran, người đang đến thăm khu vườn cùng vợ, Chitra, từ thành phố Bangalore, miền nam Ấn Độ, cho biết.

Giải trừ nguy cơ an ninh tại Kashmir

Các chủ cửa hàng và chủ doanh nghiệp địa phương cho biết việc giảm các cuộc đình công chính trị, một điều thường thấy ở Kashmir, và sự suy giảm bạo lực quy mô lớn giúp cho việc kinh doanh ít bị gián đoạn hơn. Dù vậy, nơi này vẫn còn khó khăn khi tỷ lệ thất nghiệp cao và nhu cầu hàng hóa còn thấp.

Chính phủ Ấn Độ đã đầu tư hàng tỷ USD vào thung lũng này và theo ông Altaf Thakur, sẽ cần thời gian để các khoản đầu tư của chính phủ thu được lợi nhuận.

Ông Altaf Thakur nói: "Sự phát triển đang diễn ra ở mọi ngôi làng và mọi thị trấn. Những con đường đang được xây dựng, những đường dây điện đang được thay đổi, những dự án lớn đang được triển khai".

Kashmir từ lâu đã là nơi diễn ra tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan và kể từ khi New Delhi nắm quyền kiểm soát khu vực này. Dữ liệu của chính phủ Ấn Độ cho thấy sự xâm nhập của các chiến binh từ Pakistan giảm đáng kể và các vụ khủng bố cũng giảm nhẹ.

Các quan chức ở Kashmir cho rằng số lượng tay súng cực đoan trong thung lũng hiện còn chưa tới 100 người. Trung tướng Upendra Dwivedi, lãnh đạo Bộ chỉ huy phía bắc của quân đội Ấn Độ, chịu trách nhiệm cả khu vực Kashmir, cho biết sự hỗ trợ cho lực lượng dân quân từ bên kia biên giới hiện bao gồm buôn lậu lựu đạn, súng lục và ma túy.

"Bất cứ điều gì đang xảy ra đều chỉ còn rất ít và chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu hơn nữa," ông Upendra Dwivedi nói.

Và khi mùa đông đã tới với Kashmir, lượng khách du lịch sẽ có chiều hướng tăng thêm, theo tờ Kashmirobserver. Vùng thượng của Thung lũng đã có tuyết rơi. Khu vực Affarwat ở dãy núi Gulmarg và Pir Panjal đã được bao phủ trong lớp tuyết trắng từ lâu. Tuyết rơi ở đây thường là một điểm thu hút lớn đối với người dân ở Ấn Độ vì tuyết là một điều mới lạ đối với họ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ