• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành”

Thực hiện: Nam Nguyễn | 16/07/2023

(Tổ Quốc) - Tối 15/7, tại Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”, phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân (CAND), Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Bộ Công an tổ chức chương trình “Vang mãi khúc quân hành”.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 1.

Tối 15/7, tại khu vực Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ", phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức chương trình "Vang mãi khúc quân hành".

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 2.

Đây là buổi biểu diễn hòa nhạc nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân và 25 năm Ngày thành lập Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 3.

Hơn 100 cán bộ chiến sỹ thuộc Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn kèn, múa, hát các ca khúc nổi tiếng về quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ...

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 4.

Chương trình còn hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động, qua đó tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân nhân về truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung và Cảnh sát cơ động nói riêng.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 5.

Các tiết mục biểu diễn có nội dung ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ...

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 6.

Các tiết mục ca ngợi về Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, lực lượng CSND; 50 năm xây dựng chiến đấu và phát triển của lực lượng CSCĐ; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; ca ngợi người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 7.

Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động "bản lĩnh, nhân văn vì dân phục vụ" nhưng lại rất đong đầy tình cảm trong những bài hát ca ngợi đất nước.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 8.

Người dân thủ đô được thưởng thức một chương trình đầy ý nghĩa.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 9.

Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động bản lĩnh được đưa lên sân khấu.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 10.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 11.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 12.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên, giáo dục cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tích cực phấn đấu trong công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 13.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 14.

Đông đảo người dân, du khách tại phố đi bộ Trần Nhân Tông theo dõi chương trình

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” - Ảnh 15.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tặng hoa cho nghệ sĩ, diễn viên và các chiến sĩ tham gia chương trình “Vang mãi khúc quân hành”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ