• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ảnh: "Cuộc sống mới" hồi sinh từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng

Thực hiện: Hoàng Việt | 07/03/2024

(Tổ Quốc) - Từng là vùng cây dại cùng nhiều rác thải, hiện tại ven bãi bồi Sông Hồng, Hà Nội đang xuất hiện nhiều sân chơi dần cải tạo môi trường và tạo nên sự gắn kết cho cộng đồng.

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 1.

Từ tháng 1/2024, một sân chơi cho kết hợp rèn luyện thể chất dành cho nhiều lứa tuổi được đưa vào sử dụng tại bãi bồi ven sông Hồng thuộc phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm).

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 2.

Đây là công trình được xã hội hóa, nhằm nâng cao môi trường sống cho người dân và tối ưu không gian trong đô thị, từ chỗ là một vùng đầy cỏ dại um tùm cùng rất nhiều rác thải, đến nay sân chơi này đã làm thay đổi cảnh quan và môi trường của khu vực chân cầu Long Biên.

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 3.

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 4.

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 5.

Dự án này được vận hành dựa trên chính cộng đồng cư dân tại địa phương. Các thiết bị, kết cấu lắp đặt tại đây được tận dụng các vật liệu tự nhiên và vật liệu tái chế, dễ thay thế nhưng vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng thiết thực của cộng đồng.

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 6.

Đây là sân chơi đa năng, có vườn, đường đi dạo, đèn sử dụng năng lượng mặt trời, bảng biển thông tin môi trường, có từ những khu vui chơi cho trẻ em, sân bóng rổ và cả những thiết bị tập thể dục cho những người lớn tuổi và người khuyết tật.

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 7.

Nằm gần với công viên Phúc Tân, khu vực Bờ Vở cũng có một sân chơi khác đã xuất hiện trước đây vài năm được mang tên "Công viên rừng Chương Dương". Nơi đây là một khu rèn luyện thể chất, vui chơi thể thao của bà con sống quanh khu vực này.

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 8.

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 9.

Sân chơi này được chia thành ba khu vực, điểm gần nhất với chân cầu Long Biên là nơi đặt các mô hình phục vụ nhu cầu giải trí của trẻ em. Tiếp đến là nơi đặt các thiết bị rèn luyện dành cho người lớn. Và cuối cùng sân chơi bóng cửa (Croquet) dành cho người cao tuổi.

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 10.

Tại đây cũng có các khu chức năng như rèn luyện thể chất, vui chơi dành cho trẻ em,… tương tự sân chơi gần cầu Long Biên.

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 11.

Những máy tập tạ cũng được sử dụng từ những thiết bị sẵn có, tái chế từ đồ cũ,…

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 12.

Những bảng biển thông tin về môi trường, các loại cây, loài chim cũng được đặt tại đây. Đây cũng là một công trình xã hội hóa và được sự ủng hộ từ người dân địa phương. Khu vực này trước đây cũng là nơi có rác thải tràn ngập, cây dại um tùm khá mất vệ sinh.

Những sân chơi mọc lên từ khu tập kết rác bên bờ sông Hồng - Ảnh 13.

Sau thời gian thử nghiệm, Quận Hoàn Kiếm cùng tổ chức Think Playgrounds (Nghĩ về Sân Chơi trong phố) và các nhà tài trợ dự kiến sẽ nhân rộng mô hình, với định hướng vừa tạo ra không gian văn hóa đa năng phục vụ cộng đồng, vừa giữ hệ sinh thái bản địa cũng như tạo ra các không gian giáo dục trải nghiệm sinh thái độc đáo và tối ưu hóa không gian, tránh lãng phí cho cả thành phố.



NỔI BẬT TRANG CHỦ