• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại

Tổ Quốc Media 10/03/2020 19:06

(Tổ Quốc) - Ngày 10/3, các đơn vị chuyên môn trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã phun thuốc tiêu trùng, khử độc ở nhiều khu di tích thường có đông người qua lại, nhằm phòng ngừa dịch Covid-19.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 1.

Ngày 10/3, Hà Nội tiến hành phun thuốc tiêu trùng, khử độc Cloraminb ở nhiều di tích như đền Trúc Sơn, đền bà Kiệu, khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 2.

Trước khi tiến hành phun thuốc, các công nhân mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, mũ chuyên dụng.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 3.

Công tác phun Cloraminb tại di tích nhà số 5D Hàm Long - Nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên (tháng 3/1929) thuộc phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào chiều 10/3.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 4.

Khử trùng ở đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Viết Khoa (nhân viên) cho biết, thuốc tiêu trùng, khử độc Cloraminb có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn trong khoảng 2 - 3 tuần. Trung bình, 1kg thuốc Cloraminb pha được khoảng 80 lít nước - anh Khoa cho biết.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 6.

Lượng khách thăm quan đến Ngọc Sơn khá đông nên việc phun thuốc được thực hiện kĩ lưỡng, cẩn thận đến mọi ngóc ngách.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 7.

Khu vực các cánh cửa của đền Ngọc Sơn được phun lại nhiều lần do đây là nơi du khách thường hay bám tay vào.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 8.

Ông Khoa làm việc liên tục từ sáng và di chuyển nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố để thực hiện nhiệm vụ.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 9.

Trung bình 1kg Cloraminb pha được khoảng 80 lít nước, mỗi bình phun có thể chứa được 12 -14 lít.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 10.

Sau khi xong việc tại đền Ngọc Sơn đơn vị phun tiêu trùng, khử độc chuyển sang khu tưởng niệm Đức vua Lê Thái Tổ.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 11.

Để đảm bảo an toàn cho du khách và việc phun thuốc được thuận tiện, trong ngày hôm nay (10/3) nhiều khu di tích đều đóng cửa. Ngày mai (11/3), các điểm này mới đón khách trở lại.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 12.

Nhân viên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám tự phun thuốc tiêu trùng khử độc trong sáng 10/3. Trước đó, các đơn vị chuyên nghiệp cũng đã phun thuốc Cloraminb tại đây.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 13.

Còn tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, ngoài việc phun thuốc tiêu trùng, khử độc các nhân viên thường xuyên xịt nước sát khuẩn và lau sạch các tấm kính bảo vệ cổ vật bên trong để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 14.

Ông Đặng Văn Biểu - Phó trưởng ban quản lý di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò cho biết, ngay từ khi mới bùng phát dịch bệnh Covid-19 , đơn vị đã chủ động phun thuốc kháng khuẩn toàn bộ khu vực trong và ngoài khuôn viên, phát khẩu trang miễn phí. Ban lãnh đạo cũng như cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin từ Chính phủ, Bộ Y tế để trang bị kiến thức không chỉ phòng cho bản thân mà còn phục vụ khách thăm quan.

[Ảnh] Hà Nội phun thuốc tiêu trùng, khử độc phòng Covid-19 ở hàng loạt khu di tích đông người qua lại - Ảnh 17.

Hoàng Hải

NỔI BẬT TRANG CHỦ