• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Anh hối thúc Mỹ hình thành liên minh 5G chấm dứt phụ thuộc vào Huawei

Thế giới 30/05/2020 10:02

(Tổ Quốc) - Anh lên tiếng về việc hình thành nhóm 10 quốc gia thành viên phát triển mạng công nghệ 5G trong bối cảnh muốn cắt quan hệ với Huawei của Trung Quóc.

Anh cho biết vào ngày 29/5 rằng sẽ hối thúc Mỹ hình thành nhóm 10 quốc gia phát triển công nghệ 5G và giảm phụ thuộc vào gã khổng lồ công nghệ Huawei của Trung Quốc.

Theo AFP, chủ đề này đang kỳ vọng sẽ thảo luận tại thượng đỉnh G7 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì vào tháng sau. Các mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh toàn cầu.

Anh hối thúc Mỹ hình thành liên minh 5G chấm dứt phụ thuộc vào Huawei - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn:AFP

Anh cho phép Huawei – công ty đứng đầu về mạng lưới công nghệ 5G xây dựng tới 35% cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai mạng dữ liệu tốc độ mới ở vương quốc này. Tuy nhiên, tờ the Telegraph trích dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo tuần trước về kế hoạch cắt Huawei khỏi mạng lưới dữ liệu 5G vào năm 2023 trong bối cảnh căng thẳng quan hệ với Trung Quốc hiện tại.

Tờ the Telegraph cho rằng Anh đang đề xuất nhóm 10 quốc gia gọi là D10 bao gồm các thành viên dân chủ tham gia liên minh phát triển mạng dữ liệu 5G. Ngoài nhóm các quốc gia G7, sẽ có thêm các quốc gia thành viên là Australia, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Anh cho rằng, một trong số các lựa chọn là những liên quan đến đầu tư kênh trong các công ty viễn thông hiện tại bao gồm 10 quốc gia thành viên.

Nokia của Phần Lan và Ericson của Thụy Điển là các lựa chọn tiếp theo hiện tại duy nhất của châu Âu cho việc cung cấp thiết bị 5G như ăng ten và cột tiếp sóng.

Người phát ngôn của Downing Street xác nhận rằng Anh đang tiếp cận với các đối tác trong việc tìm kiếm thay thế cho Huawei.

"Chúng tôi đang nghiên cứu thành viên mới tham gia vào thị trường nhằm đa dạng hóa và đó là điều mà chúng tôi đã nói với các đồng minh, bao gồm cả Mỹ", Người phát ngôn của Downing Street cho biết.

Quyết định của Thủ tướng Boris Johnson diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Washington bởi vì Mỹ tin rằng Trung Quốc đang do thám truyền thông phương Tây thông qua công ty công nghệ này.

Và tất nhiên, theo AFP, kế hoạch cắt đứt quan hệ với Huawei của Anh có thể khiến cho quan hệ giữa London và Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn. Thủ tướng Johnson cũng từng tìm kiếm các đối tác mới sau khi Anh ra khỏi liên minh châu Âu.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ