• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Giang: Lan tỏa sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hoá 07/07/2021 10:37

(Tổ Quốc) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Qua đó, phong trào không ngừng lớn mạnh và được lan tỏa sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân.

Theo báo cáo Kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác Gia đình 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, những tháng vừa qua, phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa đã được phát động rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân.

Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai sâu rộng, nhận thức về phong trào đã được nâng lên rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo ở các cấp. 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 11.920 lao động; thực hiện trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho trên 71.325 đối tượng theo đúng quy định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bắc Giang: Lan tỏa sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Giang

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tổ chức việc cưới, phần lớn các đám cưới được tổ chức trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm phù hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình, đúng quy định Luật Hôn nhân và Gia đình và quy định trong phòng chống bệnh dịch Covid-19. Trong tổ chức việc tang, những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong các đám tang đã giảm đi rõ rệt, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, tiết kiệm tiền bạc và công sức cho người dân trong việc tổ chức.

Phong trào thi đua học tập, lao động, sáng tạo được phát động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trong mỗi gia đình, dòng họ, thôn, tổ dân phố và được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa, ý thức và trách nhiệm của nhân dân được nâng lên, góp phần làm thay đổi rõ nét bộ mặt khu dân cư, vùng nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Về công tác xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, tính đến hết tháng 3/2020, toàn tỉnh có 10/10 Trung tâm Văn hóa Thông tin; 05/10 Hội trường Nhà văn hóa đa năng; 206/209 Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, có 2.096/2.127 Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; có 01 Thư viện tỉnh, 10 Thư viện huyện, 59 Thư viện cấp xã và hơn 500 tủ sách cơ sở; có 339 nhà tập luyện, thi đấu thể thao, có 1.528 sân tập luyện, thi đấu thể thao ngoài trời.

Kết quả đăng ký các danh hiệu văn hóa cũng rất khả quan. Toàn tỉnh có 94,2%, hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa (tăng 0,9% so với năm 2020); 98,9% làng, bản, tổ dân phố đăng ký danh hiệu văn hóa (tăng 1,1% so với năm 2020).

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tiếp tục được triển khai, bộ mặt nông thôn được đầu tư xây dựng, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển, cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn được đầu tư phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện, một số đô thị được đầu tư nâng cấp theo hướng đô thị văn minh hiện đại...

Trên cơ sở các kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo phong trào sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021, trong đó, tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng "Thôn, tổ dân phố văn hóa sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn"; tổ chức Liên hoan các thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu các cấp; tổ chức thực hiện các mô hình điểm trong việc cưới, việc tang; triển khai Phần mềm quản lý phong trào toàn dân đoàn kết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động phong trào và công tác gia đình các huyện, thành phố năm 2021;…

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ