• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Giang, nữ cán bộ Viện kiểm sát chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thời sự 09/09/2018 07:46

(Tổ Quốc) - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Thanh (SN 1982, nguyên cán bộ Viện kiểm sát, trú tại số 43, tổ 7, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trịnh Thị Thanh làm việc với cơ quan chức năng: Ảnh Bá Đoàn

Như Dân trí đưa tin, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Thanh (SN 1982, nguyên cán bộ Viện kiểm sát, trú tại số 43, tổ 7, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với cái mác cán bộ Viện kiểm sát, Trịnh Thị Thanh đã dùng chiêu thức “quay vòng”, tức dùng một mảnh đất vay thế chấp của một người rồi lại tiếp tục bán mảnh đất đó cho 2 người nữa để chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2015 Trịnh Thị Thanh đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BQ70016 để thế chấp vay của ông Nguyễn Văn Thắng, trú tại phố Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh (Việt Yên) số tiền 2,7 tỷ đồng.

Đến tháng 9 năm 2017, Trịnh Thị Thanh tiếp tục bán và sang tên mảnh đất trên (đã thế chấp cho ông Nguyễn Văn Thắng) cho chị Vũ Thanh H. (SN 1976) trú tại số nhà 115, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ (TPBG) với giá 4 tỷ đồng. Tiếp đó, tháng 4/2018, nữ cán bộ Viện kiểm sát này lại tiếp tục bán và sang tên mảnh đất trên cho anh Nguyễn Văn H. (SN 1984) trú tại chung cư Quang Minh, đường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) và chiếm đoạt số tiền 3,4 tỷ đồng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ./.

 

Hà Bắc (T/h)

 

 

 

Hà Bắc

NỔI BẬT TRANG CHỦ