• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bác sĩ cảnh báo: Đừng sợ lây nhiễm Covid-19 thái quá khiến nhiều bệnh khác nhẹ thành nặng

Sức khỏe 17/03/2020 08:29

(Tổ Quốc) - Dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới đang có những diễn biến phức tạp. Nhiều người có các vấn đề sức khoẻ không muốn tới viện khám vì sợ bị lây chéo.

Sợ Covid-19 tự điều trị tại nhà

Trường hợp của bệnh nhân N.V.N (26 tuổi, Hà Nội) bị ho, sốt đã đi tại một phòng tư gần nhà và được bác sĩ chẩn đoán viêm phế quản. Bác sĩ đã tư vấn bệnh nhân nên vào viện khám và nhập viện để theo dõi, tuy nhiên bệnh nhân lo ngại vào viện bị lây nhiễm Covid-19 nên đã tự điều trị tại nhà.

Anh N đã tự ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc về uống khoảng 7 ngày nhưng không đỡ. Khi anh N xuất hiện tình trạng khó thở, đau ngực mới vào viện khám và nhập viện. Kết quả khám bệnh của anh N đã tiến triển thành viêm phổi. Đối với trường hợp của anh N nếu không tới viện điều trị sớm thì có nguy cơ diễn biến thành suy hô hấp.

Theo BSCKII Đoàn Thị Anh Đào, Phó trưởng Khoa Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn khoảng hơn một tháng gần đây số lượng bệnh nhân nhập viện vào điều trị tại khoa giảm một nửa so với các năm trước và giảm hơn so với trước Tết.

Đa phần các trường hợp tới viện trước đó đã được khám và có chỉ định nhập viện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn chưa nhập viện mà tự điều trị tại nhà vì lo ngại vào bệnh viện có thể lây dịch bệnh.

Bác sĩ cảnh báo: Đừng sợ lây nhiễm Covid-19 thái quá khiến nhiều bệnh khác nhẹ thành nặng - Ảnh 1.

Bác sĩ Đoàn Thị Anh Đào.

"Có những trường hợp bệnh nhân 3-4 ngày, uống thuốc hạ sốt không hiệu quả, bệnh nhân khó thở, đau tức ngực mới vào viện nhập viện.

Trường hợp trẻ như bệnh nhân N vào nhập viện trong tình trạng bệnh diễn biến nặng là điều không phải hiếm tại khoa", bác sĩ Anh Đào nói.

Đừng để bệnh nặng mới tới viện

Bác sĩ Anh Đào cho biết người dân không nên quá lo sợ lây nhiễm chéo bệnh trong môi trường bệnh viện. Vì những bệnh nhân có chỉ định điều trị nội trú bệnh viện đã phân luồng, loại trừ các yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19. Bệnh nhân và người nhà được hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Đối với những bệnh nhân có ho, sốt đi khám sẽ phải cách ly là không đúng. Việc cách ly bệnh nhân cần phải dựa trên những khuyến cáo dịch tễ của Bộ Y tế để xác định ca nghi ngờ.

Bác sĩ Anh Đào khuyến cáo: "Người dân có triệu chứng ốm, ho, sốt ... nên tới viện khám là cách an toàn nhất để giữ gìn sức khoẻ. Bởi vì, có những bệnh ban đầu nhẹ như viêm phế quản bệnh nhân không tới viện sớm tự điều trị, truyền dịch tại nhà dẫn tới bệnh diễn biến xấu khi nhập viện.

Đặc biệt đối với trường hợp có bệnh lý nền nếu không được điều trị sớm bệnh nhân có thể dẫn tới viêm phổi suy hô hấp thậm chí phải đặt nội khí quản, thở máy. Bệnh nhân suy hô hấp phải thở máy kèm theo bệnh lý nền sẽ dẫn tới suy đa tạng và diễn biến tính trạng sẽ trở nên rất nặng khó có thể cứu chữa".

Trong mùa dịch bệnh Covid-19 bác sĩ lưu ý người dân khi có triệu chứng bất thường, ho, sốt, khó thở nên đi khám sớm để tìm ra nguyên nhân và giảm thiểu biến chứng.

Để phòng bệnh người dân cần lưu ý giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên rửa tay khi tiếp xúc với cách bề mặt, dụng cụ ở nơi công cộng, đông người; Mang khẩu trang đúng cách khi cần đến nơi tập đông người; Ăn uống đủ chất dinh dưỡng và giữ ấm cơ thể.

Ngọc Minh - Trí Thức Trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ