• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bám sát Trung, Ấn đưa khí tài hạng nặng lên biên giới

Thế giới 01/06/2020 11:08

(Tổ Quốc) - Tờ báo Ấn Độ NDTV ngày 1/6 đưa tin về việc quân đội Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực gần Ladakh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai bên vẫn nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán ở cấp độ quân sự và ngoại giao.

Quân đội Ấn Độ và quân đội Trung Quốc đang di chuyển các thiết bị và vũ khí hạng nặng, bao gồm pháo và xe chiến đấu tới các căn cứ gần khu vực tranh chấp ở phía đông Ladakh. Căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa kết thúc sau 25 ngày qua, NDTV dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết vào Chủ nhật.

Bám sát Trung, Ấn đưa khí tài hạng nặng lên biên giới - Ảnh 1.

Quân đội Trung Quốc đang dần tăng cường khí tài chiến lược tại các căn cứ gần Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở phía đông Ladakh bằng việc đưa thêm pháo, xe chiến đấu bộ binh và các thiết bị quân sự hạng nặng.

Quân đội Ấn Độ cũng đã di chuyển thêm quân đội cũng như các thiết bị và vũ khí như pháo để đối trọng với Trung Quốc, các nguồn tin trên nói thêm rằng Ấn Độ sẽ không dịu lại cho đến khi hiện trạng được khôi phục ở Pangong Tso, Thung lũng Galwan và một số khu vực khác.

Không quân Ấn Độ (IAF) đã và đang giám sát nghiêm ngặt trên không ở khu vực tranh chấp.

Theo NDTV, một số lượng lớn lực lượng quân đội Trung Quốc tiến vào khu vực do Ấn Độ kiểm soát tại đường biên giới thực tế hồi đầu tháng này và đã cắm trại ở Thung lũng Pangong Tso và Galwan kể từ đó. Quân đội Ấn Độ đã phản đối quyết liệt hành động này của quân đội Trung Quốc và yêu cầu rút quân ngay lập tức để lập lại hòa bình trong khu vực.

NDTV cũng đưa tin rằng quân đội Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện của họ ở Demchok và Daulat Beg Oldie - hai khu vực nhạy cảm trong lịch sử về các cuộc giao tranh hai bên.

Các nguồn tin này cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy sự tăng cường đáng kể cơ sở hạ tầng quốc phòng của Trung Quốc tại khu vực do họ kiểm soát dọc đường biên giới thực tế, bao gồm các hoạt động xây dựng tại căn cứ không quân cách Pangong Tso khoảng 180 km.

Quân đội Ấn Độ cho rằng động thái trên là nhằm mục đích gây áp lực lên nước này. "Chúng tôi nhận thức rõ về ý định của Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ kiên quyết rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài việc khôi phục nguyên trạng trong khu vực", một quan chức quân sự cấp cao nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh hôm thứ Bảy tuần trước cho biết các cuộc đàm phán song phương đã diễn ra ở cấp độ quân sự và ngoại giao với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này.

Nguyên nhân cho sự căng thẳng lần này là do Trung Quốc phản đối việc Ấn Độ vạch ra một con đường trọng yếu ở khu vực quanh hồ Pangong Tso và xây dựng một con đường khác nối Darbuk – Shayok - Daulat Beg Oldie ở Thung lũng Galwan.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ