• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban Nội chính Trung ương: Tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng

Thời sự 06/01/2020 14:22

(Tổ Quốc) - Sáng 6/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành nội chính Đảng. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban đảng, bộ, ngành trung ương...

Dự hội nghị tại 63 điểm cầu trên toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là lãnh đạo các tỉnh, thành ủy và gần 1.200 cán bộ ngành Nội chính Đảng.

Chỉ đạo xử lý 55 vụ việc, 67 vụ án tham nhũng 

Theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng, một điểm nhấn quan trọng trong năm qua là Ban Nội chính đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, thể hiện tinh thần "quyết liệt, không nghỉ, không dừng".

Ban Nội chính Trung ương: Tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng  - Ảnh 1.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan tố tụng Trung ương tổ chức và tham dự 22 cuộc họp án, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ việc, vụ án ở cả 3 cấp độ.

Chính nhờ những nỗ lực trên, trong năm 2019, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 20 vụ án/bị cáo, xét xử phúc thẩm 15 vụ án/ 157 bị cáo; kết thúc chỉ đạo 17 vụ án, 32 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, 11 vụ án, 37 vụ việc khác thuộc diện Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý với những mức án nghiêm khắc, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa tham nhũng.

Đặc biệt, đã đưa ra xét xử 6 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm như: vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Vinashin; vụ buôn bán thuốc chữa bệnh giả tại VN Pharma; vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam; vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Đà Nẵng và một số địa phương; vụ án tại Ngân hàng Đông Á; vụ án xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone.

Trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý, đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch có giá trị trên 23 tỷ đồng…

Cùng đó, trong năm qua, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ở các địa phương có nhiều chuyển biến đáng kể. Tính đến hiện tại, đã có 595 vụ việc, vụ án được đưa vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, đôn đốc; 481 vụ việc, vụ án đưa vào diện Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý, trong đó đã xử lý dứt điểm 224 vụ việc, vụ án.

Ngoài ra, đã có 59 vụ án và 54 vụ việc “tham nhũng vặt” do các Ban Nội chính chủ động phát hiện và tham mưu xử lý có hiệu quả, nhiều đơn vị thực hiện vượt mức chỉ tiêu đề ra...

Đặc biệt, Ban Nội chính Trung ương và các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý khá kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức 5 đoàn khảo sát tại 12 cấp ủy, tổ chức đảng; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại 91 cơ quan, tổ chức ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước… Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với ủy ban kiểm tra tham mưu, giúp các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy tổ chức 972 cuộc kiểm tra, giám sát; rà soát 7.989 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội; chủ trì tổ chức 695 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Đáng chú ý, Ban Nội chính Trung ương thẩm định, tham gia ý kiến đối với 28 dự án luật, 46 đề án, văn bản quan trọng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề nghị của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Công tác thẩm định và tham gia ý kiến về công tác cán bộ được thực hiện trách nhiệm, bảo đảm khách quan, thận trọng, chính xác.

Ngoài ra, ngành Nội chính Đảng đã thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, thành phố. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp được tăng cường, mở rộng...

Ban Nội chính Trung ương: Tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng  - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định, năm 2019, ngành Nội chính Đảng đã đạt được những kết quả công tác nổi bật, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển chung của đất nước.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá, tổng kết công tác Nội chính Đảng. Trong đó, các đại biểu cần tập trung thảo luận một số vấn đề: Đánh giá những mặt được, chưa được của ngành trong năm 2019, phân tích rõ nguyên nhân và chia sẻ cách làm hay, sáng tạo theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tổng kết năm 2018; những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh trong năm 2020; những đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là với các đơn vị đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Đề ra các nhiệm vụ trong năm 2020, năm có ý nghĩa quan trọng đối với công tác nhân sự và Đại hội Đảng các cấp, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung các nhiệm vụ quan trọng như việc xây dựng 4 đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; Đề án tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN; Đề án về mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; Đề án quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ ngành Nội chính và Tư pháp theo tinh thần nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các địa phương tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần để công tác phòng, chống tham nhũng “không dừng, không nghỉ”; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế.

Ngành Nội chính Đảng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, các văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham gia có trách nhiệm, chính xác, khách quan về công tác cán bộ, nhất là nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Hội nghị cũng được nghe 8 tham luận của các ngành, địa phương chia sẻ những cách làm hiệu quả, các góp ý, giải pháp nâng cao chất lượng công tác ngành Nội chính của Đảng trong thời gian tới; được nghe đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua, các chỉ đạo của Ban Bí thư đối với công tác nội chính của Đảng thời gian tới.

Thái Linh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ