• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo châu Á: Điểm mặt các cầu thủ tỏa sáng tại Asian Cup 2019

Thể thao 05/01/2019 13:33

(Tổ Quốc) - Cây bút của fox sports – Gabriel Tan đưa ra các lời khuyên hữu ích trước thềm Asian Cup 2019.

Cây bút Gabriel Tan đã đưa ra một số đánh giá về các cầu thủ và thủ môn có năng lực tại Asian Cup 2019.

Báo châu Á: Điểm mặt các cầu thủ tỏa sáng tại Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Nhiều kỳ vọng cho các gương mặt được đánh giá cao tại Asian Cup 2019. Ảnh:fox sports asia

Mathew Ryan của Australia được đánh giá là thủ môn đắt giá nhất hiện nay. Trong khi đó, Alireza Beiranvand và Jo Hyeon-woo cũng là hai cái tên được đánh giá nặng ký tại Asian Cup 2019.

Theo cây bút này, Đặng Văn Lâm của Việt Nam và Saad Al-Sheeb của Qatar hiện cũng được đánh giá cao tại giải đấu lần này.

Nguyễn Quang Hải tiếp tục được đánh giá cao trong giải đấu lần này. Cây bút Gabriel Tan đưa ra nhận định tiếp tục đánh giá xem các màn thử thách và phong độ của cầu thủ này trong cuộc đối đầu với hai đội mạnh là Iraq và Iran.

Ngôi sao Hàn Quốc Son Heung-min luôn được đánh giá cao ở mọi khía cạnh. Tờ fox sports tiếp tục  nhắc đến anh sau một năm thăng hoa ở Tottenham Hotspur và đội tuyển Hàn Quốc.

Trong đó có những ngôi sao lớn của châu Á khác như Alireza Jahanbakhsh và Hwang Ui-jo. Nguyễn Quang Hải là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Ngoài ra còn phải kể đến các ngôi sao tấn công hàng đầu tại Asian Cup 2019. Asian Cup 2019 sẽ là sân đấu với những tình huống đầy bất ngờ từ các đội bóng khác nhau. Đội tuyển Thái Lan hướng tới Asian Cup bằng sự trở lại của ngôi sao Teerasil Dangda. Dù thua ở AFF Cup 2018, sự trở lại lần này của đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ có quyết tâm cao độ.

Yuya Osako mới cũng được xem là số một cho vị trí tiền đạo đứng đầu của đội tuyển Nhật Bản.

Thêm vào đó là tiền đạo trẻ Akram Afif (Qatar). Cây bút nổi tiếng Gabirel Tan của Fox Sports Asia đánh giá, sự góp mặt của tiền đạo 23 tuổi này sẽ biến đội tuyển Qatar từ một đội bóng ngựa ô trở thành ứng cử viên thực sự cho chức vô địch tại giải đấu lần này.

Tiếp theo đó là Sardar Azmoun (Iran). Được ví như "Messi Iran", người hâm mộ bóng đá nước này có quyền mơ về chức vô địch châu Á đầu tiên sau nhiều năm dài chờ đợi với sự góp mặt của cầu thủ này.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ