• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo chí đồng hành, chia sẻ góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Thời sự 13/06/2023 14:12

(Tổ Quốc) - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn và đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí trung ương và thành phố, các nhà báo tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẻ với thành phố, góp phần cùng Hà Nội thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Sáng 13/6, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Chủ trì buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương.

Văn hóa xã hội tiếp tục được chú trọng phát triển

Mở đầu buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đã thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 6 tháng năm 2023. Theo đó, GRDP 6 tháng đầu năm của thành phố tăng 5,97%. Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm là 207.000 tỷ đồng (đạt 58,7% dự toán và tăng 25,1% so cùng kỳ). Chi ngân sách địa phương 30,9 nghìn tỷ đồng (đạt 29,4% dự toán).

Báo chí đồng hành, chia sẻ góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 6 tháng năm 2023.

Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt 195.563 tỷ đồng (tăng 9,0%). Trong đó thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khá cao và lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 1.842 triệu USD vốn FDI - vượt kết quả cả năm 2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm, trên toàn thành phố có trên 13.000 doanh nghiệp thành lập mới (với tổng số vốn đăng ký gần 126.000 tỷ đồng và tăng 8% so với cùng kỳ về số doanh nghiệp thành lập mới). Nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đến nay là trên 362.000 doanh nghiệp.

Văn hóa xã hội tiếp tục được chú trọng phát triển. Đến hết tháng 5/2023, đã triển khai xây dựng 554 dự án, hoàn thành 218 dự án (giai đoạn 2021-2022). Dự kiến hết năm 2023 sẽ hoàn thành 623 dự án (với 387 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục; 92 dự án thuộc lĩnh vực y tế và 144 dự án di tích).

An sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động sau đại dịch tiếp tục được chú trọng. 6 tháng đầu năm, dự kiến giải quyết việc làm cho 103.000 lao động (đạt 63,6% kế hoạch); trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trên 30.000 trường hợp; giải quyết trên 9.000 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp với trên 105.000 lượt người;...

Với tinh thần tiếp tục chú trọng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đến nay, thành phố đã điều chỉnh bổ sung quy định phân cấp cho cấp huyện tại 9 lĩnh vực; quy định chi tiết phân cấp quản lý nhà nước 16 ngành, lĩnh vực. Đồng thời, đã thực hiện ủy quyền đối với 617 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 37% tổng số TTHC cấp Thành phố và cấp huyện…

Nỗ lực nâng cao các chỉ số về phát triển con người

Tại buổi gặp mặt, đại biểu các cơ quan báo chí đã nêu ý kiến, trao đổi với lãnh đạo thành phố. Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn chúc mừng thành phố Hà Nội đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố 6 tháng đầu năm tăng 5,97% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng cao và có ý nghĩa lớn trong bối cảnh khó khăn, nhiều tỉnh, thành phố tăng trưởng âm hoặc rất thấp.

Ông Phạm Minh Tuấn bày tỏ ấn tượng với những chủ trương lớn mà thành phố đang triển khai như phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...; cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của lãnh đạo thành phố.

Nêu hàng loạt những ấn tượng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố Hà Nội thời gian qua, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân Nguyễn Hồng Hải cho rằng, bên cạnh chú trọng về kinh tế, văn hóa, du lịch, Hà Nội đã nỗ lực duy trì bền bỉ các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số về phát triển con người thông qua đầu tư cho y tế, giáo dục. Ông Nguyễn Hồng Hải đề nghị thành phố ngoài các mục tiêu ưu tiên, thời gian tới nên lựa chọn mục tiêu và tập trung đầu tư xây dựng Thủ đô sạch.

Tại buổi gặp mặt Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong bày tỏ ấn tượng về sự vươn lên, lớn mạnh về kinh tế của Hà Nội khi lọt vào tốp 10 thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất Đông Nam Á; thu ngân sách nhà nước đã vượt 300.000 tỷ đồng/năm, tương đương với mỗi ngày Hà Nội thu về cho ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng. Nhà báo Phùng Công Sưởng đánh giá cao tiềm năng rộng lớn mà tuyến đường Vành đai 4 sẽ mở ra.

Nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc thành phố quan tâm, tập trung đầu tư phát triển văn hóa, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ: "Ngay như ở Ba Vì, đình làng bao năm mong ước tu tạo, nhờ chủ trương của thành phố, hiện nay đang được thực hiện. Đó là giá trị, là cội nguồn, nên người dân rất hoan hỷ". Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan thành phố, nhất là các sở, ngành cởi mở hơn nữa với báo chí, coi báo chí như những người đồng hành.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức khẳng định, báo chí cảm nhận rất rõ tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Hà Nội là địa phương duy nhất dành ngân sách thường xuyên đặt hàng đối với các cơ quan báo chí.

Theo Tổng Biên tập Báo Hànộimới, trong bối cảnh rất khó khăn ở trong nước và quốc tế, nhưng kinh tế Hà Nội vẫn phát triển đều đặn cho thấy năng lực nội sinh của thành phố. Không chỉ vậy, Hà Nội còn có nhiều nội dung trội hơn so với các tỉnh, thành khác; gần đây nhất là việc ban hành nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa và chính sách hỗ trợ từ ngân sách cho các nghệ nhân đi đầu. Đầu tư của Hà Nội cho lĩnh vực văn hóa cũng đứng đầu cả nước.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp, bởi các doanh nghiệp đang rất khó khăn; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng; phát động phong trào xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, thực hiện phân loại rác theo Luật Môi trường... Tổng Biên tập Báo Hànộimới cũng đề nghị thành phố tổ chức lại việc họp báo cung cấp thông tin hằng tuần cho báo chí.

Khơi dậy nguồn lực văn hóa, đầu tư mạnh để phát triển văn hóa ngang bằng với phát triển kinh tế

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu chúc mừng các nhà báo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trao đổi, các đề xuất của các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ, làm rõ thêm về các chủ trương, quan điểm mà thành phố đã và đang triển khai để xây dựng và phát triển Thủ đô. Đáng chú ý, không chỉ quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Hà Nội còn hướng tới sự phát triển đồng đều, dẫn dắt, lan tỏa. Việc quyết tâm đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, trong đó có dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cũng nhằm cụ thể hóa tinh thần đó.

Báo chí đồng hành, chia sẻ góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại - Ảnh 2.

Ông Đinh Tiến Dũng cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án, Hà Nội dự kiến khởi công dự án vào Chủ nhật, ngày 25/6 tới đây. Thành phố cũng đã tập trung khơi dậy nguồn lực văn hóa, đầu tư mạnh để phát triển văn hóa ngang bằng với phát triển kinh tế, trở thành nguồn lực mới, động lực mới. Môi trường sinh thái cũng là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo thành phố. Cơ cấu kinh tế Thủ đô cũng chuyển dịch tích cực trên tinh thần đó, hiện nay, tỷ trọng lớn nhất là dịch vụ, thương mại; trong đó năm 2022, lĩnh vực này chiếm 64%, đến nay đã tăng lên 66%.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam có truyền thống lịch sử vẻ vang, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đối với thành phố Hà Nội, báo chí luôn luôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trên bước đường phát triển, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà báo, Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND thành phố phối hợp sớm tổ chức lại việc định kỳ họp báo cung cấp thông tin cho báo chí. Ông Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các cơ quan thành phố, nhất là lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; không để vì chậm, muộn cung cấp thông tin mà gây ra ồn ào không đáng có.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn và đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí trung ương và thành phố, các nhà báo tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẻ với thành phố, góp phần cùng Hà Nội thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại như Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ