• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Iran ca ngợi thành tựu mới trong quan hệ Việt Nam – Iran

Thế giới 22/05/2023 20:42

(Tổ Quốc) - Thời báo Iran (Tehran Times) đã có bài viết ghi nhận những thành tựu mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Iran nhân dịp chuyến thăm của Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Tehran.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Iran từ 19 đến 22/5/2023. Trang Tehran Times đã có bài viết về chuyến thăm của Đại tướng Tô Lâm, đồng thời khẳng định mối quan hệ sâu sắc giữa Việt Nam và Iran hiện tại và tương lai. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Iran (4/8/1973-4/8/2023).

Báo Iran ca ngợi thành tựu mới trong quan hệ Việt Nam – Iran - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tehran Times

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm đã tham gia cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Alireza Bigdeli cùng với một số quan chức Iran và Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Iran Lương Quốc Huy đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Iran.

"Cách đây 50 năm, Iran và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Bởi sự nỗ lực và kiên trì của lãnh đạo hai nước qua các thời kỳ, quan hệ Việt Nam – Iran đã có nhiều bước phát triển, trong đó có những dấu mốc quan trọng là việc Iran mở Đại sứ quán tại Hà Nội năm 1991 và Việt Nam mở Đại sứ quán tại Tehran năm 1997", Đại sứ Việt Nam tại Iran Lương Quốc Huy phát biểu tại buổi lễ.

Trong thời gian qua, Việt Nam và Iran đã duy trì mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thể hiện qua nhiều cuộc gặp cấp cao giữa Việt Nam và Iran. Theo trang Tehran Times, chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam tại Iran là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Sự có mặt của Bộ trưởng tại buổi lễ là dẫn chứng sinh động và rằng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ nhiều mặt với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Chuyến thăm của Bộ trưởng Tô Lâm sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho 50 năm quan hệ ngoại giao tiếp theo giữa hai nước", trang Tehran Times nhận định.

Về các lĩnh vực hợp tác, đến nay hai nước đã tổ chức 9 kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ và làm việc trong 10 kỳ; tổ chức 7 cuộc tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Hai nước cũng đã thúc đẩy ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế trên cơ sở duy trì hợp tác có đi có lại. Cho đến trước đại dịch Covid-19 xảy ra, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước vẫn duy trì trên 500 triệu USD trong những năm qua.

"Tôi rất vui mừng nhận ra rằng trong suốt chặng đường lịch sử, mặc dù bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, nhưng hai nước vẫn giữ vững quan hệ hữu nghị thân thiện, cùng hợp tác và phát triển, ủng hộ lẫn nhau trong nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam và Iran cùng chung khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, con người hạnh phúc, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Iran trên tất cả các lĩnh vực", Đại sứ Lương Quốc Huy nhấn mạnh.

Nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong tương lai, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, tập trung thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ song phương.

"Với nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Iran, vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Iran ở khu vực Tây Á và của Việt Nam ở Đông Nam Á, trong đó bao gồm những tiềm năng to lớn trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, tôi tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam – Iran sẽ chứng kiến những thành tựu mới, phù hợp với tiềm năng của hai bên, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước", Đại sứ Lương Quốc Huy nói.

Tiềm năng phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Iran và Việt Nam

Trang Tehran Times cũng nhắc đến bài phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Alireza Bigdeli – là người trực tiếp phát biểu trong buổi lễ. Thứ trưởng Ngoại giao Alireza Bigdeli khẳng định châu Á và Đông Nam Á là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Iran và trên cơ sở đó, chính sách của Iran luôn duy trì mở rộng quan hệ đa phương với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Theo trang báo Iran, Việt Nam và Iran luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị lâu đời và trong suốt 5 thập kỷ qua, quan hệ giữa hai nước dựa trên sự tôn trọng và lợi ích lẫn nhau, dẫn đến quan hệ giữa hai bên ngày càng được mở rộng.

Trong suốt 5 thập kỷ qua, quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực đã thể hiện qua các chuyến thăm của quan chức cấp cao hai nước trong những năm gần đây.

"Bằng việc tiếp tục cách tiếp cận thân thiện và mang tính xây dựng, tôi tin tưởng rằng dựa trên sự tôn trọng và lợi ích chung, quan hệ của chúng ta sẽ ngày càng phát triển với sự cần mẫn và ý chí của cả hai bên, góp phần củng cố hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, củng cố chủ nghĩa đa phương luôn là hướng đi của Iran và Việt Nam", ông Alireza Bigdeli nói.

Theo trang Tehran Times, Việt Nam, đặc biệt trong nhiệm kỳ là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đóng góp vai trò tích cực, mang tính xây dựng trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương và thượng tôn pháp luật quốc tế, rất đáng được ca ngợi.

"Hai nước cùng với những quốc gia khác đã thể hiện quyết tâm cao thiết lập hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật, tăng cường tiếng nói của các nước, tăng cường hợp tác trên trường khu vực và quốc tế", trang báo viết./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ