• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón hơn 23.000 lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2020

Văn hoá 14/07/2020 09:26

(Tổ Quốc) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã đón 23.508 lượt khách đến tham quan, học tập, nghiên cứu.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón hơn 23.000 lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1.

Du khách tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Thanh Thủy

Thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, 6 tháng vừa qua, đơn vị đã tổ chức và hoàn thành tốt các hoạt động chuyên môn. Cụ thể, quan tâm các hoạt động nghiên cứu sưu tầm, khai quật khảo cổ học; Duy trì tốt công tác bảo quản, quản lý hiện vật; Đẩy mạnh công tác trưng bày, giáo dục, truyền thông; Tổ chức thành công các trưng bày chuyên đề theo kế hoạch; Tăng cường các hoạt động giáo dục, truyền thông theo hình thức online, khắc phục những hạn chế, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

Một số trưng bày chuyên đề đã được tổ chức thành công như: "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)"; "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam". Bên cạnh đó triển khai đúng tiến độ công tác khai quật di tích tại Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh; hoàn thành báo cáo khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi).

Ngoài ra, Bảo tàng đã tiến hành chỉnh lý hiện vật, tổng hợp tư liệu, hoàn thiện báo cáo khai quật và phục dựng di tích Gò Ba Cảnh (Tân Hưng, Long An), di tích thành cổ Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh); Tiếp tục triển khai công tác khai quật và chỉnh lý hiện vật tại di tích chùa Ngũ Đài (Chí Linh, Hải Dương); Khảo sát và hoàn thiện hồ sơ báo cáo khảo sát các di tích gốm cổ trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Khảo sát, thu thập tư liệu về lăng mộ các vua và hoàng hậu nhà Lê tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa)…

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2020, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động trọng tâm như: Hoàn thiện công tác chỉnh lý hiện vật, xây dựng hồ sơ khoa học và tổ chức báo cáo kết quả khảo sát, thám sát, khai quật tại các di tích ở Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Long An; Tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Di chỉ Bãi Cọi - Những phát hiện từ lòng đất"; Phối hợp tổ chức triển lãm "Trang phục truyền thống các nước ASEAN 2020" tại Bảo tàng; Phối hợp tổ chức trưng bày "Lịch sử văn hóa Việt Nam" nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề "Di sản Biển Việt Nam" tại Quảng Ninh; xây dựng nội dung trưng bày về Đại hội Đảng chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII… Đồng thời tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong giới thiệu trưng bày và xây dựng trưng bày tương tác ảo 3D./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ