• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tàng Quảng Bình: Tiếp nhận gần 400 cổ vật có giá trị

Văn hoá 30/10/2023 16:37

(Tổ Quốc) - Ngày 30/10, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tiếp nhận, trưng bày hiện vật do nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn cùng các nhà sưu tập tư nhân hiến tặng với mong muốn Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình sẽ gìn giữ và giới thiệu một cách rộng rãi, giúp cho nhân dân hiểu thêm về lịch sử thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Bảo tàng Quảng Bình: Tiếp nhận gần 400 cổ vật có giá trị - Ảnh 1.

UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng bằng khen, giấy khen cho nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn và nhà sưu tập Nguyễn Tấn Ngọc

Trong đợt này, Bảo tàng Quảng Bình tiếp nhận 388 tư liệu, hiện vật, trong đó có 239 hiện vật của nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn, 101 hiện vật của nhà sưu tập Nguyễn Tấn Ngọc…

Những hiện vật được tiếp nhận này có niên đại cách đây khoảng 3.000 năm ứng với thời kỳ kim khí cho đến thế kỷ XX, thuộc nền văn hóa Đông Sơn, văn hóa Chăm, cùng với các cổ vật thời nhà Lý, Trần, Lê, Nguyễn…; tiền cổ của các nước trên thế giới và các hiện vật, cổ vật liên quan đến vùng đất Quảng Bình,... Ngoài ra, còn có các hiện vật gốm vùng Nam Bộ, như: Gốm Lái Thiêu, gốm Biên Hòa, gốm Bình Dương…

Bảo tàng Quảng Bình: Tiếp nhận gần 400 cổ vật có giá trị - Ảnh 2.

Giới thiệu các cổ vật

Ghi nhận sự đóng góp này, Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Văn hóa-Thể thao đã tặng bằng khen, giấy khen cho nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn và nhà sưu tập Nguyễn Tấn Ngọc.

Nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu, sưu tầm cổ vật tỉnh Bình Thuận. Thời gian qua, ông đã sưu tầm được hơn 40.000 hiện vật, cổ vật qua các thời kỳ lịch sử, đang trưng bày tại gia đình và mở cửa thường xuyên đón khách tham quan, nghiên cứu.

Từ năm 2014 đến nay, ông đã tổ chức 81 lần hiến tặng trên 50.000 hiện vật cho các đơn vị, bảo tàng, trường học, phòng trưng bày truyền thống quân sự của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại buổi lễ trao tặng, ông Nguyễn Ngọc Ẩn chia sẻ: Việc sưu tầm cổ vật đó là sự đam mê của bản thân. Hiện nay tôi đang lưu giữ hàng vạn cổ vật trong đó có nhiều cổ vật có giá trị qua các thời kỳ. Tôi mong muốn rằng, những hiện vật, cổ vật này sẽ được giới thiệu cho mọi người nói chung và giới trẻ, thế hệ học sinh nói riêng có thể tận mắt chứng kiến các hiện vật thời tiền sử mà xưa nay các em chỉ thấy trong sách giáo khoa…

Bảo tàng Quảng Bình: Tiếp nhận gần 400 cổ vật có giá trị - Ảnh 4.

Cổ vật do nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn trao tặng Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình

Bảo tàng Quảng Bình: Tiếp nhận gần 400 cổ vật có giá trị - Ảnh 5.

Hiện vật thời bao cấp thế kỷ XX

Bảo tàng Quảng Bình: Tiếp nhận gần 400 cổ vật có giá trị - Ảnh 6.

Những hiện vật thời đồ đá

Bảo tàng Quảng Bình: Tiếp nhận gần 400 cổ vật có giá trị - Ảnh 7.

Vòng Đông Sơn 700 năm trước Công nguyên được tìm thấy ở tỉnh Nghệ An

Ông Mai Xuân Thành, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình chia sẻ: Những cổ vật, tài liệu được tiếp nhận lần này, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình sẽ gìn giữ và giới thiệu một cách rộng rãi, giúp cho nhân dân hiểu thêm về lịch sử thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đặc biệt những hiện vật, cổ vật, tài liệu lịch sử này lại càng có giá trị quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

"Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía các nhà sưu tầm tư nhân, cũng như các tổ chức cá nhân và các nhân chứng lịch sử trong công tác sưu tầm và tiếp nhận các tư liệu, hiện vật… Điều này giúp Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình có nhiều hiện vật để trưng bày phục vụ nghiên cứu của các nhà khảo cổ và giới thiệu giá trị cổ vật mình sưu tập được cho nhiều người khác cùng biết để làm nổi bật giá trị văn hóa, lịch sử qua mỗi thời kỳ"… ông Mai Xuân Thành khẳng định.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ