• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất bại 7 trận đấu, HLV CLB Sài Gòn vẫn dừng ở mục tiêu lọt vào top 8

Thể thao 01/07/2020 09:35

(Tổ Quốc) - Dù đang giữ mạch bất bại 7 trận đấu nhưng HLV Vũ Tiến Thành của CLB Sài Gòn vẫn chỉ dừng ở mục tiêu lọt vào top 8 chứ không thay đổi.

Phát biểu sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CLB Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy tại vòng 7 V-League 2020, HLV Vũ Tiến Thành của CLB Sài Gòn FC khẳng định, cuộc đối đầu với Hà Nội FC vất vả hơn rất nhiều so với trận đấu gặp TP. HCM ở vòng trước. Dù đang trong tình trạng thiếu đi những cầu thủ chủ chốt nhưng ĐKVĐ giải vẫn làm chủ hầu hết thời gian thi đấu.

"Tôi không bất ngờ với chiến thắng này. Cũng như trận đấu với CLB TP. HCM, chúng tôi đã chuẩn bị kĩ cho trận đấu. Nhưng tôi phải nói rằng, Hà Nội FC rất mạnh, họ mạnh hơn CLB TP.HCM" - HLV Vũ Tiến Thành cho biết.

Bất bại 7 trận đấu, HLV CLB Sài Gòn vẫn dừng ở mục tiêu lọt vào top 8 - Ảnh 1.

Lối đá phòng thủ chặt của Sài Gòn khiến Hà Nội gặp nhiều khó khăn

Chiến thắng trước Hà Nội FC đã giúp CLB Sài Gòn vươn lên đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, chỉ thua CLB TP. HCM 1 điểm. Với 3 chiến thắng và 4 trận hòa, Sài Gòn đang là CLB duy nhất bất bại tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng dù đang có được thành tích tốt, nhưng HLV Vũ Tiến Thành vẫn khẳng định đi theo mục tiêu ban đầu là tiến vào top 8 chứ không thay đổi mục tiêu.

"Chúng tôi vẫn giữ mục tiêu là tiến vào top 8. Mình phải biết người biết ta. Khi tôi bắt đầu nhận huấn luyện CLB Sài Gòn vào ngày 15/3, để các em thay đổi được đến như hôm nay là cả một sự nỗ lực. Cái gì cũng cần phải có từng bước" - HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ.

Lối chơi phòng ngự phản công, đặt xe buýt nhiều tầng trước khung thành đã giúp Sài Gòn FC đứng vững trước những đợt tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Lối đá này không nhận được nhiều sự đồng thuận bởi đa phần ý kiến cho rằng đó là lối đá không đẹp. Thế nhưng, vị thuyền trưởng của CLB Sài Gòn FC lại có quan điểm ngược lại. Ông cho rằng ở một khía cạnh nào đó, đây là lối chơi đẹp thể hiện sự biết mình, hiểu đối phương.

"Khi nhận đội bóng mà không tìm hiểu thì có lẽ Sài Gòn không được 13 điểm như hiện tại. Trước khi nhận đội tôi đã nghiên cứu rất nhiều, xem video hàng đêm và hiểu sở trường sở đoản của các cầu thủ. Sau Covid-19, thể thức trở nên khắc nghiệt. Tôi nghĩ tôi là người cùng các em xây dựng lối chơi có bản sắc. Ở thời điểm hiện tại, tùy theo trận đấu, tùy theo đối thủ, Sài Gòn FC sẽ áp dụng các lối chơi khác nhau. Khán giả thích lối đá đẹp. Bóng đá nếu không hiệu quả sẽ không có khán giả. Việc xây dựng Sài Gòn FC phải có lực lượng, quá trình trong vài năm thì mới có khán giả đến sân. Mourinho đá rất thực dụng. Với những con người của Sài Gòn hiện có thì chúng tôi phải làm thế nào? Nếu chúng tôi thua và ở cuối bảng thì chúng tôi có bị chỉ trích không? Tôi là người đứng mũi chịu sào. Phải làm sao với những con người đang có đạt hiệu quả cao. Tôi hứa nếu vào top 8, Sài Gòn FC sẽ đá lối đá đẹp hơn", HLV Vũ Tiến Thành khẳng định.

Thất bại do thiếu may mắn

Bất bại 7 trận đấu, HLV CLB Sài Gòn vẫn dừng ở mục tiêu lọt vào top 8 - Ảnh 2.

Về phần mình, HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm cho biết, thất bại của đội một phần do thiếu may mắn. Trong suốt 90 phút thi đấu, ĐKVĐ đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Việc thiếu đi nhiều cầu thủ chủ chốt đã gây ảnh hưởng tới sức mạnh của đội.

"Việc thiếu cầu thủ ảnh hưởng nhiều đến những tính toán xoay tua lực lượng. Các cầu thủ phải thi đấu liên tục sẽ dễ gặp phải chấn thương do thể lực bị bào mòn, khó hồi phục" - HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Đối với trường hợp của Quang Hải, không được đăng kí thi đấu ở trận đấu này, nhà cầm quân xứ Thanh thông tin, sau trận đấu với B.Bình Dương, Quang Hải hơi rách một chút ở cơ háng. Dù thể trạng của cầu thủ sinh năm 1997 đạt khoảng 60 70% nhưng vì lí do an toàn nên ban huấn luyện không muốn mạo hiểm đưa vào thi đấu.

Nguyễn Thúy

NỔI BẬT TRANG CHỦ