• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy tại bến xe Đà Nẵng

Thời sự 23/01/2018 13:14

(Tổ Quốc) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Sáng 23/1, Đại tá Hà Xuân Phú, Chính trị viên Đoàn đặc nhiệm số 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (đóng tại đường Hoàng Sa, Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết: Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống luôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới, vùng biển các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trước trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất, Đoàn Đặc nhiệm số 2, xác lập và phá thành công nhiều chuyên án.

Vào hồi 22/1, tại Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, lực lượng Đoàn 2 phối hợp với lực lượng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cẩm Lệ (Công an TP Đà Nẵng) bắt quả tang đối tượng Lê Văn Liệt (SN 1974, quê quán An Giang, trú Nguyễn Đình Chiểu, phường Quang Trung, TP Kon Tum) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ khoảng 200gr bột màu trắng, 1 điện thoại di động, 4,3 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Liệt khai: 200gram bột màu trắng nói trên là hêrôin do Liệt mua tại Hải Phòng của 1 đối tượng không rõ lai lịch. Sau khi mua xong Liệt bắt xe từ Hải Phòng vào Đà Nẵng và dự định sẽ tiếp tục đi về Kon Tum để tiêu thụ. Hiện đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Văn Liệt bị bắt cùng tang vật. 

Cũng theo Đại tá Hà Xuân Phú, càng gần những ngày Tết, tình trạng buôn lậu trái phép pháo từ Lào về Việt Nam diễn ra rất phức tạp, bất chấp quy định của pháp luật, nhiều đối tượng đã vận chuyển với số lượng lớn. Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, Đoàn 2 đã liên tục bắt 3 vụ vận chuyển pháo lậu.

Cụ thể, vào lúc 04h30 ngày 17/1, Đoàn 2 phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng Kon Tum và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực cánh gà cửa khẩu Bờ Y (thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) phát hiện 2 bao tải màu đỏ để ở ven đường không có người trông coi. Tiến hành kiểm tra bên trong có 52kg pháo có ký hiệu BRILIANT- A84-07- Made in China và 18 hộp màu xanh ký hiệu BILLION TIME –KS4-4911- Made in China.

Tiếp đó, vào lúc 18h00, lực lượng Đoàn 2 phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phát hiện 5 đối tượng vác 5 bao tải vượt qua biên giới từ Lào vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng, 5 đối tượng đã vứt lại các bao tải và bỏ chạy về bên kia biên giới. Tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong có 123 hộp pháo hình vuông, tộng trọng lượng là 141kg.

Mới đây nhất là đêm ngày 22/1, Đoàn 2 phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng Kon Tum tuần tra khu vực mốc M79 (thuộc thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) phát hiện 1 nhóm 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, gồm: Nguyễn Văn Quyết (SN 1988, quê quán Bố Trạch, Quảng Bình), Nguyễn Hữu Danh (SN 1981, trú tại Hoài Ân, Bình Định) và Nguyễn Thành Xuân (SN 1972, trú tại Hoài Ân, Bình Định). Hai bao tải do Nguyễn Văn Quyết vác theo có 18 hộp hình khối, trọng lượng 33kg, bên trong gồm các viên hình trụ màu đỏ, được nối với nhau tạo thành dây dài, có kí hiệu KK2000. Trong bao tải do Nguyễn Hữu Danh vác theo có 28 ống hình trụ màu đỏ (trọng lượng 27kg), có ghi CHONGKOL C1095. Các đối tượng khai đó là pháo mua tại Lào. Hiện, đơn vị đang tiếp tục hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ