• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắt hai nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng

Pháp luật 22/11/2023 19:19

(Tổ Quốc) - Hai nghi phạm dùng súng và dao uy hiếp để cướp tiền tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã bị bắt sau khoảng 1 giờ gây án.

Chiều tối 22/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt được hai nghi phạm dùng súng, dao thực hiện vụ cướp tại Chi nhánh BIDV quận Ngũ Hành Sơn.

Hai nghi phạm được xác định là Trần Văn Trí (22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Bắt hai nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h45 cùng ngày, hai đối tượng bịt kín mặt, chạy xe máy tới Chi nhánh ngân hàng BIDV (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để cướp tài sản.

Sau khi vào bên trong ngân hàng, đối tượng Trí cầm súng bắn chỉ thiên để uy hiếp nhân viên ngân hàng và bảo vệ, đối tượng Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa cướp tiền. Các nhân viên ngân hàng cùng bảo vệ Trần Minh Thành (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã ngăn chặn, chống trả quyết liệt. Thấy thế, hai đối tượng này bỏ chạy ra ngoài dù chưa lấy được tiền.

Khi chúng lên xe máy để tẩu thoát, người dân và nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng áp sát, đạp ngã xe và khống chế bắt giữ được Trí, còn đối tượng Cường bỏ chạy. Thấy đối tượng Cường chạy, bảo vệ Thành đuổi theo và bị Cường dùng dao tấn công khiến bảo vệ Thành bị thương nặng. Sau đó đối tượng Cường bỏ trốn. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, cảnh sát đã bắt được đối tượng Cường. 

Riêng bảo vệ Thành sau khi bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Thành đã tử vong chiều cùng ngày.

Bắt hai nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Tại cơ quan Công an, Cường và Trí khai nhận, do không có công ăn việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game…, nên nợ nần tiền bạc. Trước đây cả 2 đối tượng này không quen biết nhau, chỉ gặp, trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều.

Khoảng đầu tháng 11/2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè, quận Liên Chiểu, sau đó rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, ban đầu 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng.

Trước khi tới Chi nhánh ngân hàng BIDV quận Ngũ Hành Sơn để cướp, đối tượng Cường lên mạng đặt mua 1 khẩu súng và chuẩn bị thêm 1 con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện.

Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ