• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ Ấn Độ lên tiếng hành động cần thiết giải quyết các căng thẳng với Trung Quốc

Thế giới 21/06/2020 11:06

(Tổ Quốc) - Vấn đề căng thẳng biên giới tuần trước giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ tử vong.

Thủ tướng Modi đã nhấn mạnh chắc chắn rằng không một lãnh thổ nào của Ấn Độ được phép để mất.

Bất ngờ Ấn Độ lên tiếng hành động cần thiết giải quyết các căng thẳng với Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: EPA-EFE

Theo trang SCMP, đây là vụ xung đột chết người đầu tiên giữa hai nước trong 45 năm từ khi bốn binh sĩ Ấn Độ tử vong trong xung đột biên giới năm 1975.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 19/6 đã nhấn mạnh rằng quân đội Ấn Độ có thể tự do thực hiện các hành động cần thiết trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc sau khi xung đột bạo lực đầu tiên diễn ra trong tuần này giữa binh sĩ hai nước dọc biên giới Himalayas.

Trong khi các đảng đối lập bày tỏ quan điểm khác biệt trong cuộc họp thì theo trang SCMP, Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng nói rằng: "Ấn Độ luôn bày tỏ rõ lập trường với Trung Quốc trong quan hệ ngoại giao. Trong khi bày tỏ rằng cả nước đang "rất tức giận và đau đớn" về những việc đã xảy ra đối với quân binh Ấn Độ trong vụ xô xát với quân binh Trung Quốc khiến 20 binh sĩ Ấn Độ tử vong thì ông Modi cũng nhấn mạnh rằng không một lãnh thổ nào của Ấn Độ được phép bị mất.

Thủ tướng Modi cũng nói rằng mặc dù Ấn Độ muốn hòa bình và thân thiện nhưng các ưu tiên bảo vệ chủ quyền quốc gia vẫn đặt lên trên hết. Thủ tướng Modi cũng nói thêm rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển hạ tầng biên giới nước này với tốc độ nhanh và hiện đang chịu nhiều sức ép từ bên ngoài.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều thống nhất vào ngày 16/6 sẽ giải quyết căng thẳng quân sự ở dọc biên giới thông qua đối thoại giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và lãnh đạo đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar với cam kết thúc đẩy duy trì hòa bình khu vưch, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng.

Theo trang SCMP, Thủ tướng Vương Nghị cũng lên tiếng khẳng định lập trường của Trung Quốc phải luôn đảm bảo chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Các căng thẳng giữa hai nước liên tục gia tăng ở biên giới Himalayan kể từ tháng trước.

Theo trang SCMP, quân đội từ hai quốc gia đông dân nhất thế giới đã xảy ra đụng độ vào thứ Hai dọc theo một sườn núi khô cằn cao 4.300m (14.100 feet) trên mặt nước biển - nơi ngăn cách Ladakh do Ấn Độ kiểm soát và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ