• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ cách Italy thúc đẩy nới lỏng hạn chế hậu Covid-19

Thế giới 12/05/2020 16:16

(Tổ Quốc) - Italy ủy quyền các khu vực tự quyết định nới lỏng hạn chế nhằm hồi phục kinh tế.

Chính phủ Italy cho biết sẽ ủy quyền cho các khu vực tự kiểm soát dịch bệnh và tự quyết định việc nới lỏng hạn chế thúc đẩy hồi phục kinh tế.

Bất ngờ cách Italy thúc đẩy nới lỏng hạn chế hậu Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Reuters, Italy là quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc hồi tháng Ba bởi diễn biến dịch bệnh phức tạp. Mặc dù đã nới lỏng các quy định nhưng nhiều khu vực của Italy vẫn lo ngại diễn biến phức tạp của dịch bệnh và cần nhiều hơn quá trình kiểm soát dịch Covid-19.

Trong hướng dẫn của Thủ tướng Giuseppe Conti, hầu hết các cửa hàng đã mở cửa trở lại nhưng các quán bar, cửa hàng và tiệm tóc vẫn chưa mở cho đến ít nhất vào ngày 1/6.

"Chúng tôi muốn nói rằng nếu mức độ lây nhiễm giảm đi thì chúng ta nên nghĩ tới việc mở cửa lại kinh tế. Các khu vực sẽ nhận được hướng dẫn mở quán bar, nhà hàng, tiệm làm tóc và Trong cuộc họp với các bộ trưởng và lãnh đạo chính quyền vùng, liên minh cầm quyền tại Italy đã nhất trí cho phép 20 vùng miền Italy tự quyết về lộ trình dỡ bỏ các hạn chế do dịch Covid-19.


Theo Ngoại trưởng Luigi Di Maio, chính quyền các vùng sẽ sớm nhận được hướng dẫn thực hiện việc mở cửa trở lại các quán bar, nhà hàng, hiệu làm tóc và cơ sở làm đẹp từ ngày 18/5.

Khoảng 31.000 người Italy đã tử vong vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Italy là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao thứ ba sau Mỹ và Anh. Một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh bao gồm bắc Lombardy với ước tính chiếm một nửa số ca tử vong.


Trong tuần trước, các quan chức đã ngăn cản việc tái mở cửa các quán bar và quán ăn ngoài trời vì lo ngại dịch bệnh bùng phát. Các ý kiến góp ý yêu cầu chính phủ vào cuộc can thiệp hoặc phân cấp đưa ra quyết định theo vùng về việc tự quyết nới lỏng hạn chế.

Tình hình dịch COVID-19 ở Italy đang có chiều hướng được cải thiện khi trong 24 giờ qua khi nước này chỉ ghi nhận thêm 744 ca nhiễm mới, mức tăng thấp nhất trong ngày kể từ ngày 4/3.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ