Các thương gia Trung Quốc và Đức đang đưa ra ý tưởng về việc xây dựng trung tâm thương mại Trung Quốc lớn nhất châu Âu.
Theo scmp, doanh nhân người Trung Quốc Zhang Jianxin đã từng lo ngại về việc sẽ trở thành nạn nhân cáo buộc gian lận khi ông đầu tư vào một ngôi làng nhỏ ở Đức trước đây.

Ảnh minh họa. Nguồn:scmp
Chỉ với 143.000 đôla Mỹ, ông Zhang và 11 doanh nhân Trung Quốc khác đã xin giấy phép cư trú và đăng ký kinh doanh tại đây.
"Lần đầu tiên đến đây, vùng đất với cỏ mọc còn cao hơn cả đầu người. Và giờ đây mọi thứ đã thay đổi", ông Zhang nói thêm.
6 năm sau, ông Zhang là một trong số 1000 người Trung Quốc đã chuyển đến Hoppstaedten-Weiersbach và hiện tại dân số nơi đây lên tới 3500 người. Ở đây, mọi người đã mở các quán hàng.
Khoảng 3000 công ty Trung Quốc lớn nhỏ hiện tại đều đã đăng ký kinh doanh trong làng. 12 tòa nhà khác đã và tiếp tục xây dựng trong vòng 5-7 năm tới đáp ứng nhu cầu của khoảng 500 nhà đầu tư khác.
"Điều này có chút ít rủi ro cho các công ty Đức thúc đẩy kinh doanh với các công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Quốc tại một số nơi như Thâm Quyến hay Thượng Hải", Scholz nói.
Với khoảng 90 phút đường bộ từ sân bay Frankfurt, ngôi làng này đang mất đi số lượng lớn của dân số trẻ khi hầu hết các thanh niên ở đây đổ về các thành phố lớn để làm việc.
"Trước khi đến đây, chúng tôi có chút lo lắng việc người dân địa phương không chấp nhận nguồi Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế họ rất thân thiện", ông Cui Jin – một thương gia về thiết bị y tế cho biết.
"Những người mới đến đều rất thân thiện và cởi mở. Chúng tôi sống cùng nhau", Becker Ottmar – một người dân địa phương cho biết.
Các thương gia Đức cho biết, công ty luôn nỗ lực tạo cơ hội cho các người dân địa phương và người mới đến (phần lớn là người Trung Quốc) gặp gỡ thông qua các lễ hội Trung Quốc và Đức cùng như các giải bóng đá.
Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cầu nối văn hóa, ông Schlz nói: "Chúng tôi là cầu nối"
