• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ với thái độ của khủng bố IS trước việc dịch COVID-19 bùng phát tại châu Âu

Thế giới 16/03/2020 15:33

(Tổ Quốc) - Thay vì phát động tấn công, IS khuyên các thành viên tạm thời không tới châu Âu vì COVID-19.

Theo trang Politico, nhóm khủng bố IS đã thực thi cách tiếp cận lấy an toàn là trên hết trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang không ngừng lây lan trên toàn cầu. IS thậm chí còn khuyến cáo các thành viên của mình không đi tới châu Âu.

Trong một bản tin đăng trên trang thông tin chính thức của nhóm là al-Naba, thay vì cổ súy tiến hành tấn công nhằm vào phương Tây như mọi khi, các biên tập viên của trang lại kêu gọi những thành viên IS tạm thời "tránh xa vùng đất của dịch bệnh".

Bất ngờ với thái độ của khủng bố IS trước bùng phát dịch COVID-19 tại châu Âu - Ảnh 1.

IS khuyên các thành viên tạm thời không tới châu Âu vì COVID-19

Trang web cũng đăng tải một bản infographic bao gồm những lời khuyên nên làm để ngăn cản dịch bệnh lây lan. Các thành viên IS được chỉ dẫn là "đặt niềm tin vào Đấng Tối cao và tìm kiếm sự giúp đỡ của Người để tránh bị bệnh tật"; tuy nhiên, họ cũng cần phải "che miệng khi ngáp hoặc hắt hơi" và rửa tay thường xuyên.

Những người có khả năng đã nhiễm COVID-19 được yêu cầu không xuất hiện tại các khu vực đang nằm dưới quyền kiểm soát của IS nhằm bảo vệ cho sức khỏe người khác, đồng thời thực hiện "nghĩa vụ thiêng liêng" là phòng tránh bệnh tật.

Tương tự như truyền thông thế giới, trang al-Nabaa đã liên tục đưa tin về tình hình lây lan COVID-19 kể từ đầu năm 2020 sau khi lần đầu đề cập tới "loại virus mới đem lại cái chết và sợ hãi tại Trung Quốc". Mặc dù trong những bài viết trước, al-Naba từng lo ngại rằng, các thành viên trong cộng đồng người Hồi giáo thiểu số tại Tân Cương, Trung Quốc có thể khiến virus lây lan tại những khu vực do IS kiểm soát, nhưng giờ đây, các biên tập viên lại nói về đại dịch như một vấn đề đang ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài.

Cho tới thời điểm hiện tại, số lượng các trường hợp dương tính với COVID-19 tại các nước châu Phi nơi IS hoạt động chủ yếu, vẫn còn khá ít ỏi. Những cuộc chiến đang tiếp diễn khiến việc xác định xem virus đã lây lan tới Syria hay Yemen - là điều gần như bất khả thi. Tuy nhiên, tại một số địa điểm nơi tồn tại mạng lưới của IS như Afghanistan, Algeria, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Iraq và Philippines, con số người nhiễm COVID-19 lại đang tăng đáng kể.




Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ