• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắt tạm giam kiểm sát viên của Viện KSND tỉnh Quảng Bình vì tội nhận hối lộ

Pháp luật 12/07/2023 15:01

(Tổ Quốc) - Ông Lê Đắc Thanh (SN 1965), trú tại phường Nam Lý (TP. Đồng Hới - Quảng Bình) là Kiểm sát viên (KSV) trưởng phòng 2 Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Bình đã bị bắt vì tội nhận hối lộ hơn 800 triệu đồng.

Ngày 11/7 cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã công bố quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam đối với ông Lê Đắc Thanh với tội danh "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Lê Đắc Thanh được xác định liên quan đến vụ án Phan Sinh Thành (SN 1982), trú tại xã Cảnh Dương, (Quảng Trạch) phạm tội "Cố ý gây thương tích" và "Cưỡng đoạt tài sản". Trong quá trình Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh xét xử sơ thẩm.

Theo đó, Phan Sinh Thành tố cáo ông Nguyễn Đức Thuận (SN 1974), quê quán xã Quảng Phương (Quảng Trạch - Quảng Bình) là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân đã nhận của mình 2,7 tỉ đồng để "chạy án".

Theo đơn tố cáo, ông Lê Đắc Thanh nhận 880 triệu đồng trong tổng số 2,7 tỉ đồng mà vợ bị cáo đã đưa cho ông Nguyễn Đức Thuận để "lo lót" những cán bộ phụ trách vụ án, với mong muốn họ làm đúng pháp luật.

Sau khi nhận đơn, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã vào cuộc, bắt giam Nguyễn Đức Thuận về tội "Môi giới hối lộ". Sau đó, cơ quan này tiếp tục khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" và tội "Môi giới hối lộ" để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Quảng Bình.

Ông Lê Đắc Thanh bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao triệu tập làm việc từ ngày 12/6 đến ngày 11/7 thì ra quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ