• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bầu cử Mỹ: "Siêu thứ Ba" thắng lớn tìm ra hai ứng viên sáng giá nhất

Thế giới 07/03/2024 10:54

(Tổ Quốc) - Hai ứng viên là đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng lớn tại bang California trong ngày bầu cử sơ bộ "Siêu thứ Ba" hôm 5/3.

"Siêu thứ Ba" thắng lớn

Vào sáng 6/3 theo giờ Mỹ (khoảng trưa 6/3 theo giờ Việt Nam), các hãng truyền thông Mỹ đã dẫn tin đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa giành chiến thắng lớn tại bang California trong ngày bầu cử sơ bộ "Siêu Thứ Ba."

California là bang đông dân nhất nước Mỹ với hơn 39,3 triệu người và số đại biểu của hai đảng cũng được phân bổ nhiều nhất, cao hơn cả bang Texas.

Bầu cử Mỹ: "Siêu thứ Ba" thắng lớn tìm ra hai ứng viên sáng giá nhất - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Getty

Cuộc tái đấu giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã dần rõ ràng, khi cả hai ông gần như giành trọn phiếu bầu tại 15 bang trong ngày bầu cử sơ bộ Siêu thứ ba (5/3).

5/3 được gọi là Siêu thứ Ba, bởi đây là ngày trọng đại nhất trong cuộc đua giành đề cử tấm vé ứng viên tổng thống Mỹ. Đảng Dân chủ và Cộng hòa tại 15 bang và vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ đồng loạt tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày này để chọn ứng viên tranh cử.

Cột mốc "Siêu thứ Ba" tiếp tục là điểm nhấn quan trọng để định đoạt ứng viên trong bầu cử tổng thống Mỹ để tìm ra "kẻ thắng người thua" rõ ràng.

Cụ thể, cựu Tổng thống Trump đã thành công trong ngày "Siêu thứ Ba". Ông đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Virginia, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Maine, Texas, Arkansas, Alabama, Colorado, Minnesota, Massachusetts và California. Các bang lớn kêu gọi ủng hộ ông Trump đã đưa cơ hội cho cựu tổng thống đến gần hơn bao giờ hết với chiến dịch tổng tuyển cử.

Khi kết quả được đưa ra, đương kim Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đã chắc chắn hai suất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

"Chúng ta phải chiến thắng trong cuộc bầu cử này vì chúng ta không có lựa chọn," ông Trump nói tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Ông Trump cũng nhắc lại nhiệm kỳ ở Nhà Trắng và xem đó là một thời kỳ hoàng kim về kinh tế.

Trong khi đó, về phía đương kim Tổng thống Biden, chiến thắng của ông Biden vào "Siêu thứ Ba" đã thể hiện một tâm ý mạnh mẽ quyết tâm với những định hình chính sách phù hợp hơn nữa. Ông Biden có lẽ đang phải đối mặt với một trong những trở ngại lớn nhất: một phong trào mạnh mẽ bao gồm những cử tri vỡ mộng trước cách ông xử lý cuộc chiến ở Gaza và mối quan hệ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Những người ủng hộ Tổng thống Biden có thể hy vọng rằng Israel và Hamas sẽ sớm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza, qua đó giúp xoa dịu vết thương chính trị mà ông chủ Nhà Trắng đang phải chịu.

Thách thức phía trước

Về mặt chính thức, cựu tổng thống Trump vẫn còn thiếu số đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên dự kiến của Đảng Cộng hòa. Chiến thắng vào "Siêu thứ Ba" có thể đã xóa sạch mọi con đường giả định dẫn đến đề cử cho đối thủ Đảng Cộng hòa cuối cùng của ông Trump khi cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, người đã thông báo sẽ rời khỏi cuộc đua.

Lộ trình của ông Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm nay cho thấy mức độ "áp đảo hoàn toàn" của ông đối với các ứng viên khác của Đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ sẽ bước vào một cuộc tái đấu với sự quan ngại sâu sắc từ phía ông Trump, do tỷ lệ tán thành của ông Biden hiện ở mức thấp nhất và nghi ngờ ngày càng tăng của công chúng về việc liệu vị tổng thống đã 86 tuổi có đủ sức khỏe để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai hay không.

Nhiều cử tri vẫn cảm thấy bất an sâu sắc mặc dù sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Mỹ gần đây đã tạo ra số lượng việc làm kỷ lục và vượt xa các bang công nghiệp hóa khác. Tuy nhiên, giá hàng tạp hóa và giá thuê nhà tăng cao là lời nhắc nhở rằng nhiều người đang chờ đợi sự trở lại trạng thái bình thường giống như trước đại dịch Covid - 19 mà ông Biden đã hứa vào năm 2020.

"Siêu thứ Ba" đã cho thấy các thử thách phía trước vẫn xảy ra đối với ông Biden nếu ông tái đấu với người tiền nhiệm. Chiến thắng vang dội của Trump trong vòng bầu cử sơ bộ năm nay đánh dấu màn trở lại đáng chú ý đối với ứng viên mà sự nghiệp chính trị tưởng như đã kết thúc sau cuộc bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021.

"Siêu thứ Ba" cũng đánh dấu sự kết thúc của bất kỳ khả năng cạnh tranh nào còn lại trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở hai bên lối đi và khởi động lộ trình chiến dịch tổng tuyển cử.

Trước mắt, nước Mỹ sẽ phải đối mặt với cuộc tái đấu: Tổng thống Joe Biden, người mà các cử tri liên tục nói với những người thăm dò ý kiến là đã cao tuổi, so với người tiền nhiệm Donald Trump đang gặp nhiều rắc rối pháp lý./.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ