• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bầu thành công nhân sự chủ chốt tại TP.Hải Phòng, Đắk Lắk, Phú Yên và TP.Cần Thơ

Thời sự 15/10/2020 15:54

(Tổ Quốc) - Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng, Đắk Lắk, Phú Yên và HĐND TP.Cần Thơ vừa tiến hành bầu các nhân sự chủ chốt.

TP.Hải Phòng: Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bước vào phiên bế mạc.

Bầu thành công nhân sự chủ chốt tại TP.Hải Phòng, Đắk Lắk, TP.Cần Thơ  - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thành. Ảnh: VTC News

Được biết, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng tiếp tục giữ chức Bí Thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê quán: xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Ông Lê Văn Thành từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bí thư Thành ủy khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đắk Lắk: Ngày 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bầu các chức danh lãnh chủ chốt trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu thành công nhân sự chủ chốt tại TP.Hải Phòng, Đắk Lắk, TP.Cần Thơ  - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Cường. Ảnh: VGP

Theo đó, Đại hội đã bỏ phiếu bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu tuyệt đối.

Ông Bùi Văn Cường (55 tuổi, quê huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật An toàn Hàng hải, Kỹ sư điều khiển tàu biển.

Trước khi được điều động về Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Cường từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Cường là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV.

Tại Phú Yên: Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020-2025, đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu thành công nhân sự chủ chốt tại TP.Hải Phòng, Đắk Lắk, Phú Yên và TP.Cần Thơ  - Ảnh 3.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Ảnh: PLO

Tại phiên làm việc sáng cùng ngày, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 49 người. Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đại Dương 46 tuổi, quê Hà Nội, có trình độ thạc sĩ Quản lý khoa học - công nghệ, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 8/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định luân chuyển, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ KH&CN, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong tháng 8/2018, HĐND tỉnh Phú Yên bầu ông Phạm Đại Dương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 8/2020, ông Phạm Đại Dương được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tại TP. Cần Thơ: Cũng trong ngày 15/10, HĐND TP Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác nhân sự và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Bầu thành công nhân sự chủ chốt tại TP.Hải Phòng, Đắk Lắk, TP.Cần Thơ  - Ảnh 3.

Ông Trần Việt Trường. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã bầu ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Việt Trường sinh năm 1971; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử, Thạc sĩ Chính trị học, Tiến sĩ Quân sự.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Quang Hoài Nam, Lê Quang Mạnh do nhận nhiệm vụ mới.

Bảo Trân (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ