• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bé gái 15 tuổi trong vụ án hiếp dâm ở Bình Chánh tự lấy dao rạch gây thương tích vào tay, không phải bị chém

Pháp luật 25/04/2020 14:18

(Tổ Quốc) - Qua điều tra, bé B. thừa nhận tự dùng vật nhọn rạch vào tay mình, không phải bị người khác gây thương tích như trình báo ban đầu.

Ngày 25/4, Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, bé gái 15 tuổi trong vụ án hiếp dâm ở huyện Bình Chánh trình báo bị 2 người lạ chém thực chất là tự bé gái làm bị thương mình.

Theo điều tra, lúc 18h50' ngày 23/4/2020, Nguyễn Thị Thơm (thường trú tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng con gái là N.T.B (sinh năm 2005, nạn nhân vụ "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" tại huyện Bình Chánh, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đang thụ lý điều tra) đến Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) trình báo về việc: Lúc 11h00' cùng ngày, trên đường từ nhà ra công ty làm việc, N.T.B bị 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy dùng vật nhọn rạch 2 vết thương trên bắp tay trái sau đó bỏ chạy.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét. Đến 16h00' ngày 24/4/2020, qua làm việc lấy lời khai, N.T.B thừa nhận vết thương trên tay là do B tự dùng vật nhọn rạch vào tay mình, không phải bị người khác gây thương tích như trình báo ban đầu.

Hiện Công huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án, ngày 23/4, CSĐT Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Ngọc Quang (24 tuổi, quê Hậu Giang) về hành vi "Giao cấu với người dưới 16 tuổi".

Bé gái 15 tuổi trong vụ án hiếp dâm ở Bình Chánh tự lấy dao rạch gây thương tích vào tay, không phải bị chém - Ảnh 1.

Kết quả giám định pháp y cho rằng B. 17 tuổi.

Ngày 17/11/2019, B. được gia đình đưa đến công an trình báo bị Nguyễn Ngọc Quang (24 tuổi, quê Hậu Giang) hiếp dâm tại 1 khách sạn khi đi nhậu.

Công an huyện Bình Chánh đưa bé B. đi giám định. Ngày 19/1, gia đình nhận được 3 thông báo kết luận giám định của Công an huyện Bình Chánh.

Theo kết luận giám định ngày 2/12 và ngày 16/12/2019 do Trung tâm Pháp y TP HCM thực hiện xác định có ADN của Quang hiện diện trong dịch phết vùng hậu môn của em B..

Tuy nhiên, thông báo số 157A ngày 6/1/2020 của Công an huyện Bình Chánh lại khẳng định quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng chứng tỏ "đương sự B. có độ tuổi từ trên 17 tuổi đến gần 17 tuổi 6 tháng. Tại 19/11/2019, đương sự B. đã trên 17 tuổi".

Mẹ B. phản đối kết luận này và cho rằng kết luận giám định số 157A "hoàn toàn không chính xác". Chị T. đưa ra bằng chứng là giấy khai sinh của em B. ghi rõ ngày sinh là 2/1/2005 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Trong khi đó, ngày Quang quan hệ tình dục với B. là 19/11/2019, thời điểm này, B. mới 14 tuổi.

Khánh Kim

NỔI BẬT TRANG CHỦ