• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Belarus "vỗ mặt" Kremlin không nể nang: Tố lính đánh thuê Nga khai gian, quyết săn lùng 170 chiến binh

Thế giới 02/08/2020 18:41

(Tổ Quốc) - Nga hôm 31/7 yêu cầu Belarus trả tự do cho 33 người Nga bị bắt giữ tại Minsk hồi tuần qua với cáo buộc là lính đánh thuê Nga có mưu đồ gây bất ổn trước cuộc bầu cử của Belarus.

Moskva đòi Minsk thả người

Các cơ quan an ninh Belarus hôm 29/7 đã bắt giữ một nhóm người Nga và khẳng định đây là những lính đánh thuê có nhiệm vụ xâm nhập vào Belarus để gây bất ổn, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9/8 tới.

Cơ quan an ninh KGB của Belarus nói những người bị bắt là các thành viên thuộc Wagner Group - công ty quân sự tư nhân nổi tiếng nhất của Nga, được cho là nằm dưới sự kiểm soát của nhà tài phiệt có biệt danh "đầu bếp của Putin" Yevgeny Prigozhin.

"Chúng tôi mong rằng trong tương lai rất gần sự cố này sẽ được những đồng minh Belarus của chúng tôi giải thích, và các công dân [Nga] được trả tự do," thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov nói hôm 31/7, tuyên bố thêm rằng việc "bắt giữ vô căn cứ các công dân Nga là không phù hợp" trong quan hệ đồng minh chặt chẽ giữa hai nước.

Ông Peskov cũng xác nhận 33 người Nga bị bắt giữ tại Minsk là "nhân viên của một công ty an ninh tư nhân", nhưng họ chỉ tạm thời lưu trú ở Belarus trước khi tiếp tục hành trình tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ do "nhỡ máy bay". Ông khẳng định những người này "có vé máy bay tới Istanbul".

Bác lời Kremlin, Belarus tố nhóm người Nga khai mâu thuẫn

Các nhà điều tra Belarus nói nhóm đối tượng bị bắt đã làm việc với những nhân vật chỉ trích hàng đầu nhằm vào tổng thống Alexander Lukashenko, như Sergei Tikhanovsky và Mikola Statkevich. Cả hai người này đang bị giam giữ và không được phép tham gia bỏ phiếu bầu cử ngày 9/8.

Một nhà điều tra cấp cao Belarus bình luận trên truyền hình, khẳng định kế hoạch di chuyển đến Istanbul của nhóm lính đánh thuê trên chỉ nhằm tạo ra "chứng cứ vắng mặt".

"Cuộc điều tra đã phát hiện họ không có kế hoạch bay tới đó (Istanbul)," người đứng đầu tổ điều tra Alexander Agafonov nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia.

Ông tiết lộ Agafonov những người bị bắt đã cho lời khai mâu thuẫn với nhau. 11 trong số họ nói có dự định bay tới Venezuela, 15 người nói sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người nhắc đến Cuba và 1 người đề cập Syria. Một người khác "không biết sẽ bay tới đâu" và số còn lại từ chối khai báo.

Trong cuộc mít-tinh tranh cử quy mô ở thủ đô Minsk hôm 30/7, Svetlana Tikhanovskaya - đối thủ hàng đầu của ông Lukashenko trong cuộc bầu cử sắp tới - bác bỏ cáo buộc phe đối lập bắt tay với lính đánh thuê Nga nhằm kích động bất ổn.

Bà Tikhanovskaya cho rằng các nhà thầu quân sự Nga đã tận dụng Belarus như một điểm chuyển tiếp trong thời gian dài, và bà đặt nghi vấn về các vụ bắt giữ tuần qua.

Belarus vỗ mặt Kremlin không nể nang: Tố lính đánh thuê Nga khai gian, quyết săn lùng 170 chiến binh - Ảnh 2.

Ông Lukashenko và đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Sochi, Nga, tháng 2/2020 (Ảnh: Mikhail Metzel / TASS)

Belarus siết vòng vây săn lùng 170 chiến binh Nga

Tờ Moscow Times cho hay, sau vụ bắt giữ kể trên, Belarus đã siết chặt kiểm soát biên giới với Nga để tiếp tục truy lùng 170 lính đánh thuê khác mà nước này tố là làm việc cho Wagner Group.

Thông tin của giới chức Belarus nhận được nói rằng có khoảng 200 tay súng Nga đã xâm nhập nước này.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Belarus Andrei Ravkov trả lời báo chí sau cuộc họp khẩn ngày 29/7, nhấn mạnh Minsk sẽ "tăng cường đáng kể" hiện diện an ninh ở biên giới, "bao gồm biên giới với Nga". Hoạt động này bao gồm theo dõi các cá nhân di chuyển qua biên giới đất nước, kể cả biên giới đường bộ.

Ravkov xác nhận "cuộc tìm kiếm đang tiến hành" và mô tả chiến dịch này khó khăn giống như "mò kim đáy bể". Dù vậy, tính đến ngày 30/7 chưa có dấu hiệu gia tăng hiện diện quân sự và cảnh sát Belarus ở biên giới với Nga.

Theo Moscow Times, giữa Nga và Belarus gần như không có sự kiểm soát nào về biên giới kể từ năm 1995. Nước láng giềng ở phía tây của Nga là một trong số ít quốc gia duy trì biên giới mở trong suốt giai đoạn đại dịch Covid-19 hoành hành. Nhiều người Nga đã đến Belarus để di chuyển ra nước ngoài sau khi Nga ban hành lệnh đình chỉ các chuyến bay quốc tế.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Hải Võ

NỔI BẬT TRANG CHỦ