• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bến Tre cần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch

Thời sự 16/02/2023 15:38

(Tổ Quốc) - Thủ tướng lưu ý Bến Tre cần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển dịch vụ, chú trọng đặc trưng miền sông nước, xứ dừa gắn với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và các giá trị văn hóa-lịch sử.

Sáng 16/2, trong chuyến công tác tại Bến Tre, nhân dịp dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, trao đổi, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và xử lý kiến nghị nhằm hỗ trợ Bến Tre phát triển nhanh, bền vững.

Tiềm năng lớn phát triển du lịch văn hóa, lịch sử

Phát biểu kết luận, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bến Tre, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng và các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích về tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Bến Tre. Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh có lợi thế về con người, kinh tế biển, đất đai phì nhiêu.

Bến Tre cần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre - Ảnh: Nhật Bắc

Cụ thể, Bến Tre là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của nhiều danh nhân xuất chúng như Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Đình Chiểu, nữ tướng Nguyễn Thị Định, đồng chí Huỳnh Tấn Phát… Tỉnh có dân số gần 1,3 triệu người (thứ 27/63 cả nước), khoảng 60% trong độ tuổi lao động, với nhiều đức tính quý báu: Kiên cường, trung hậu, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, có khát vọng vươn lên; truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng và vẻ vang.

Về điều kiện tự nhiên, Bến Tre thuộc vùng ĐBSCL, diện tích tự nhiên gần 238.000 ha (thứ 47/63). Bến Tre có 65 km bờ biển, vùng biển đặc quyền kinh tế gần 20.000 km2, điều kiện thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển, logistics…; tiềm năng lớn phát triển điện gió.

Tỉnh có trên 180.000 ha đất nông nghiệp phù sa phì nhiêu; rừng ngập mặn rộng lớn; nguồn lợi thủy hải sản phong phú. Có 4 con sông lớn và hệ thống kênh, rạch dài khoảng 6.000 km, thuận lợi cho phát triển giao thông đường thủy, gắn kết với các tỉnh thuộc ĐBSCL và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Văn hóa Bến Tre đa dạng, phong phú, đặc sắc của 23 dân tộc, có nhiều di tích (2 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích quốc gia, 4 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 56 di tích cấp tỉnh); nhiều lễ hội, làng nghề truyền thống; văn minh sông nước độc đáo là cơ hội, tiềm năng lớn phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, truyền thông, sinh thái.

Các đại biểu cho rằng, với nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh và cơ hội nổi trội, nguồn lực phong phú là điều kiện, tiền đề để Bến Tre bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, tạo sự bứt phá vươn lên.

Bên cạnh đó, tỉnh có những điểm yếu, như giao thông đường bộ còn yếu trong khi giao thông đường thủy chưa được kết nối nhiều; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; chịu tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở…

Phát triển mô hình "trên dừa dưới tôm" trở thành chủ lực

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, với điều kiện, tiềm năng, lợi thế như trên, trong bối cảnh, tình hình có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vấn đề rất trăn trở là tìm động lực mới thúc đẩy sự phát triển của Bến Tre.

Thời gian tới, tỉnh phải tăng tốc, bù lại thời gian vừa qua để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong nhiệm kỳ; tập trung giải quyết vấn đề giao thông, nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu, giải quyết vấn đề hạn hạn, ngập mặn…

Về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Thủ tướng đánh giá cao phương châm, định hướng phát triển tỉnh đề ra là "5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, 11 công trình, dự án trọng điểm" và lưu ý thêm một số quan điểm.

Bến Tre cần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch - Ảnh 2.

Thủ tướng và các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích về tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Bến Tre - Ảnh: Nhật Bắc

Trong đó, theo Thủ tướng, là địa phương có thế mạnh về phát triển kinh tế biển, du lịch văn hóa lịch sử-sinh thái, Bến Tre phải hết sức chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với truyền thống văn hóa, con người Bến Tre.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tập trung phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, vừa góp phần phát triển kinh tế-xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh, vừa ứng phó biến đổi khí hậu theo chủ trương, đường lối tại các nghị quyết của Đảng và theo quy hoạch ĐBSCL.

Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển dịch vụ, chú trọng đặc trưng miền sông nước, xứ dừa gắn với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và các giá trị văn hóa-lịch sử; đẩy mạnh thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng, hình thành tuyến cụm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường kết nối du lịch với địa phương khác.

Thủ tướng cho rằng, Bến Tre có 2 lợi thế lớn là cây dừa và con tôm, trong đó cây dừa là biểu tượng của tỉnh, với rất nhiều sản phẩm chế biến hết sức tiềm năng; cần tập trung ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu, phát triển mô hình "trên dừa dưới tôm" trở thành chủ lực.

Tập trung đột phá vào phát triển nguồn nhân lực với đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, lịch sử, giá trị tốt đẹp của người Bến Tre. Nghiên cứu xây dựng Trường Đại học Bến Tre thuộc Đại học quốc gia TPHCM; nâng cao chất lượng các trường nghề...

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ