• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bệnh viện Trung ương Huế phát hàng nghìn khẩu trang y tế cho bệnh nhân và người nhà

Sức khỏe 01/02/2020 08:11

(Tổ Quốc) - Hàng nghìn khẩu trang y tế đã được Bệnh viện Trung ương Huế chuẩn bị và phát cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhằm phòng ngừa bệnh do virus Corona gây ra.

Nhằm tuyên truyền ý thức phòng ngừa bệnh cho người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra, trong chiều và tối ngày 31/1, Bệnh viện Trung ương Huế đã cắt cử cán bộ tiến hành phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang cho bệnh nhân đến khám tại đơn vị.

Bệnh viện Trung ương Huế phát hàng nghìn khẩu trang y tế cho bệnh nhân và người nhà - Ảnh 1.

Cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế phát khẩu trang miễn phí và tư vấn phòng bệnh cho người dân.

Theo đó, đã có hơn 3000 khẩu trang y tế đã được bệnh viện chuẩn bị để phát cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Khách đến thăm cũng được nhân viên bệnh viện phát tặng khẩu trang ngay tiền sảnh ra vào bệnh viện. Ngoài phát khẩu trang, nhân viên bệnh viện còn nhiệt tình hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay bằng dung dịch.

Một bệnh nhân quê Quảng Trị chia sẻ, hành động phát khẩu trang miễn phí cho người dân của Bệnh viện Trung ương Huế rất nhân văn và thiết thực. "Giữa những lo lắng về dịch bệnh do virus Corona, việc làm của bệnh viện khiến những người đến điều trị như tôi không chỉ yên tâm mà còn được tiếp nhận những cách phòng ngừa rất bổ ích", bệnh nhân này nói.

Trước đó, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức tập huấn đột xuất cho đội ngũ các y, bác sĩ cách ly phòng ngừa và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân. Buổi tập huấn tập trung vào các nội dung về triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh; cách phòng ngừa, cách ly và các kỹ thuật sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.

Được biết, Bệnh viện Trung ương Huế là một trong ba đơn vị được Bộ Y tế phân tuyến điều trị cuối khi có diễn biến nặng hoặc được xác định dương tính với chủng virus Corona đối với người bệnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Phú Yên). Vì vậy, bệnh viện đang tăng cường công tác phòng chống dịch, sẵn sàng phát hiện, ứng phó trong mọi tình huống.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ