• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa cầu thủ Hà Nội FC, HAGL, chúc mừng sự trở lại của V-League

Thời sự 06/06/2020 22:09

(Tổ Quốc) - Trước khi trận đấu diễn ra, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cùng Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã xuống tặng hoa cho hai đội bóng, chúc các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả.

Tối ngày 6/6, trận đấu được xem là tâm điểm của vòng 3 V-League 2020 giữa CLB Hà Nội FC và CLB HAGL đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, thường góp mặt trong đội hình đội tuyển Quốc gia Việt Nam luôn nhận được sự chú ý lớn từ phía dư luận và khán giả.

Đến dự khán trận đấu và chúc mừng cho sự trở lại của bóng đá sau thời gian dài nghỉ dịch có đồng chí Tô Lâm Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Vương Bích Thắng, Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT....

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa cầu thủ Hà Nội FC, HAGL, chúc mừng sự trở lại của V-League - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa cho hai đội trước trận đấu

Trước khi trận đấu diễn ra, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cùng Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã xuống tặng hoa cho hai đội bóng, chúc các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả, người xem một trận đấu gay cấn, kịch tính, sôi động. Đây cũng là lời chúc mừng cho những nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 của ngành thể thao nói chung và của bóng đá nói riêng.

Ảnh hưởng của đại dịch đã khiến các giải đấu thể thao, trong đó có bóng đá buộc phải hoãn trong một thời gian dài. Chính nhờ những phương án hợp lí, nhanh chóng, kịp thời của các cấp, chính quyền, các cơ quan liên quan đã chung tay đẩy lùi đại dịch, giúp người hâm mộ có thể sớm được trở lại sân vận động, thưởng thức những trận cầu kịch tính.

Sau trận đấu với CLB Đồng Tháp tại vòng 1/8 Cup Quốc gia 2020, trận đấu này được xem là "cơn giải nhiệt" với người hâm mộ bóng đá thủ đô sau chuỗi ngày dài tạm nghỉ do dịch Covid-19. Ước tính có khoảng 12 vạn khán giả có mặt tại sân theo dõi trận đấu.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ