• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Biên giới với Nga trở thành chiến trường mới chống Covid-19 của Trung Quốc

Thế giới 14/04/2020 08:50

(Tổ Quốc) - Tỉnh đông bắc Trung Quốc Hắc Long Giang, giáp biên giới Nga, đã trở thành chiến trường mới chống lại virus corona khi nhà chức trách báo cáo số ca mắc mới trong ngày cao nhất trong gần sáu tuần qua, phần lớn là các trường hợp từ nước ngoài về.

Trung Quốc đang lo ngại sự gia tăng các trường hợp nhiễm Covid-19 từ bên ngoài có thể châm ngòi cho làn sóng nhiễm virus corona lần thứ hai bùng lên và đẩy nước này trở lại tình trạng gần như tê liệt.

Trung Quốc đại lục đã báo cáo về 108 trường hợp nhiễm virus corona mới hôm Chủ nhật, tăng từ 99 ca một ngày trước đó và đánh dấu số ca nhiễm bệnh cao nhất kể từ con số 143 ca bệnh được thông cáo vào ngày 5/3.

Biên giới với Nga trở thành chiến trường mới chống Covid-19 của Trung Quốc - Ảnh 1.

Thành phố Suifenhe của tỉnh Hắc Long Giang đang áp đặt nhiều biện pháp nghiêm ngặt để chống Covid-19. Ảnh: Reuters.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết 98 trường hợp là từ bên ngoài về, một kỷ lục mới. Tổng cộng 49 người quốc tịch Trung Quốc từ Nga đi vào tỉnh Hắc Long Giang đã cho kết quả dương tính với virus corona

Thị trấn nhỏ của chúng tôi ở đây, chúng tôi nghĩ rằng đây đã là nơi an toàn nhất, một cư dân họ Zhu của thành phố biên giới Suifenhe cho hay.

"Một số công dân Trung Quốc họ muốn quay trở lại, nhưng điều đó không hợp lý lắm, bạn quay về đây để làm gì?", ông đưa ra câu hỏi.

Mặc dù số ca nhiễm bệnh mỗi ngày trên khắp Trung Quốc đã giảm mạnh từ đỉnh dịch bệnh vào tháng 2, nhưng Trung Quốc đang nhận thấy số người mắc bệnh mỗi ngày tăng cao hơn khi số người từ nước ngoài về gia tăng.

Các thành phố Trung Quốc gần biên giới với Nga đang siết chặt kiểm soát biên giới và áp đặt kiểm dịch chặt chẽ hơn để đối phó với dòng bệnh nhân nhiễm bệnh từ nước này.

Suifenhe tuần trước đã công bố các hạn chế đối với việc di chuyển và tụ tập tương tự như ở thành phố Vũ Hán, nơi dịch virus corona lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm ngoái, và gian hạn thời gian đóng cửa biên giới với Nga.

Tuyến đường bộ xuyên qua thành phố đã trở thành một trong số ít lựa chọn dành cho các công dân Trung Quốc muốn quay về sau khi Nga dừng tất cả các chuyến bay đến nước này.

Suifenhe và Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của Hắc Long Giang, hiện đang bắt buộc kiểm dịch 28 ngày đối với tất cả những người đến từ nước ngoài cũng như xét nghiệm axit nucleic và kháng thể.

Đường phố ở Suifenhe hầu như vắng tanh vào tối Chủ nhật do hạn chế di chuyển. Người dân cho biết rất nhiều người đã rời khỏi thành phố khi số người nhiễm bệnh qua biên giới từ Nga tăng lên.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ