• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Biển người dâng sao giải hạn đầu năm

Tổ Quốc Media 15/02/2016 00:00

Gần 18h, tại sân Tổ đình, một người phụ nữ ăn vội gói xôi trước giờ làm lễ. Để có được chỗ ngồi tại gần điện tam bảo người dân mang theo ghế nhựa để ngồi, bánh mì, nước uống để chống đói chờ đến giờ làm lễ.. Ảnh: Ngọc Thành

Ngay từ sớm nhiều người dân đã có mặt tại Tổ đình Phúc Khánh chọn cho mình vị trí tốt trong cái lạnh cắt da thịt.. Ảnh: Ngọc Thành

Chị Phạm Thu Hà (Hà Đông) cho biết: "Năm nào tôi cũng có mặt tại đây để dự lễ cầu an và dâng sao cho cả gia đình, đây là thói quen đầu xuân năm mới đã được duy trì từ nhiều năm để các thành viên an tâm công tác".. Ảnh: Ngọc Thành

Nhiều người đến sớm đã kịp thành tâm lễ bái ở các gian thờ của khuôn viên Tổ đình.. Ảnh: Ngọc Thành

Khi dòng người đổ về quá đông, lực lượng Cảnh sát giao thông, An ninh trật tự, Đội tự quản đã thực hiện ngăn đường để đảm bảo an toàn giao thông và an nình.. Ảnh: Ngọc Thành

19h tối là thời điểm bắt đầu của buổi lễ, ngay từ 18h đã không còn một chỗ trống trong sân đình, người ngồi kín chỗ trong đại điện, trước sân chùa, và khu thờ phật. Ảnh: Ngọc Thành

Nhiều người đúng tràn lên lan can thành cầu vượt để có thế phóng tầm mắt và lắng nghe rõ hơn từ phía chiếc loa.. Ảnh: Ngọc Thành

Trước 19h người dân đã xếp hàng ngang ngồi sang phía vỉa hè, lòng đường phía chân cầu vượt.. Ảnh: Ngọc Thành

Hôm nay 15/2 (tức mùng 9 tết Bính Thân), hàng nghìn người dân tập trung tại trong và ngoài Tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) để làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm.. Ảnh: Ngọc Thành

Lễ dâng sao giải hạn được tổ chức vào các ngày mùng 8, 15 và ngày 18 tháng giêng. Ngày 14 tháng giêng sẽ là lễ cầu an cũng thu hút hàng ngàn người tham gia.. Ảnh: Ngọc Thành

Người dân ngồi tràn lòng đường trong thời tiết rét buốt và gió lạnh.. Ảnh: Ngọc Thành

Giao thông cũng vì thế ùn tắc hơn 1 tiếng đồng hồ.. Ảnh: Ngọc Thành

Một hộ gia đình cho thuê ghế nhựa, giá của 1 lần thuê là 20 ngàn, trước khi thuê ghế khách phải đặt cọc trước 50 ngàn đồng. Những hàng ghế xếp cao được ba người phụ nữ cho thuê chỉ trong chốc lát đã hết.. Ảnh: Ngọc Thành

NỔI BẬT TRANG CHỦ